Triển lãm ảnh về quan hệ giữa Việt Nam-Thái Lan

Triển lãm ảnh “Quan hệ Thái Lan-Việt Nam” giới thiệu 149 bức ảnh, trong đó có nhiều ảnh tư liệu quý về quan hệ giữa hai nước.
Nhân kỷ niệm 35 năm Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao, sáng 4/8, tại Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Quan hệ Thái Lan-Việt Nam.”

Triển lãm trưng bày 149 bức ảnh, trong đó có nhiều ảnh tư liệu quý lần đầu tiên được công bố.

Các bức ảnh tập trung giới thiệu quan hệ Thái Lan-Việt Nam theo 5 nội dung chính là các sự kiện trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước Thái Lan và Việt Nam; đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam; mối quan hệ giữa nhân dân hai nước; đất nước và con người Thái Lan; đất nước và con người Việt Nam.

Triển lãm là dịp giúp người xem có cơ hội hiểu rõ hơn quá trình hình thành và phát triển quan hệ giữa hai nước thông qua các hình ảnh, tài liệu, hiện vật trưng bày.

Người xem cũng có dịp hiểu biết thêm về quan hệ Việt Nam và Thái Lan trên các lĩnh vực hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại, văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch, an ninh quốc phòng, phòng chống tội phạm…

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái và Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Anuson Chinvano đều nhấn mạnh triển lãm là một hoạt động văn hóa rất có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

35 năm qua, quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Thái Lan trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và nhiều lĩnh vực khác đang ngày được tăng cường và phát triển./.

Công Hải (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục