Triển lãm ba thế kỷ bìa sách về Việt Nam tại Pháp

Ngày 12/10, triển lãm “Sự hiện diện của Việt Nam trong sách báo Pháp từ thế kỷ 17 đến năm 1956” đã được khai mạc tại Pháp.
Ngày 12/10, Trung tâm thông tin và tư liệu về Việt Nam đương đại (CID-Vietnam) đã khai mạc triển lãm “Sự hiện diện của Việt Nam trong sách báo Pháp từ thế kỷ 17 đến năm 1956.”

Triển lãm diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Hình ảnh trang bìa và các trích đoạn nội dung của trên 100 cuốn sách được in ấn và xuất bản tại Pháp trong hơn ba thế kỷ được đưa ra giới thiệu lần này là công trình sưu tầm của các nhà nghiên cứu và học giả Pháp làm việc cho CID-Vietnam từ năm 1984.

Qua triển lãm, người xem có thể tìm thấy nhiều tư liệu khảo cứu chính trị, lịch sử, địa lý, cũng như các tác phẩm văn học, nghệ thuật đánh dấu các giai đoạn khác nhau trong quan hệ lịch sử giữa Việt Nam và Pháp, trong đó có những tài liệu đã trở nên bất hủ, thu hút sự quan tâm nhiều của độc giả như "Bản án chế độ thực dân Pháp" của Nguyễn Ái Quốc, "Bảo Đại - những ngày cuối cùng của vị hoàng đế An Nam" của Daniel Grand Clément.

Thông qua các tác phẩm, người xem còn có thể nhận ra sự hiện diện khá sớm của người Việt Nam tại Pháp, bắt đầu từ những quan hệ sơ khai dưới thời Vua Louis XIV, tới những tiến triển trong quan hệ hai nước vào các thời kỳ khác nhau.

Triển lãm cũng cho thấy một dòng chảy ngầm dẫn đến sự hình thành văn hóa Việt Nam, sự hội nhập của người Việt vào xã hội Pháp, cũng như tác động của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Sáng kiến sưu tầm và giới thiệu kho tư liệu quý báu về Việt Nam của Pháp đã được CID-Vietnam thai nghén từ lâu với mục tiêu tập hợp thông tin, gìn giữ các dấu ấn lịch sử phục vụ cho công tác nghiên cứu.

Nhân năm giao lưu hữu nghị Việt Nam-Pháp, các nhà nghiên cứu của trung tâm đã quyết định giới thiệu những tài liệu có giá trị nhất tới đông đảo công chúng.

Để tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp cũng đã giành một góc trang trọng trưng bày một số tác phẩm bằng tiếng Pháp về vị Tướng huyền thoại của Việt Nam.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 26/10./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục