Triển lãm bản đồ, tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam

Lai Châu là tỉnh thứ 53 tổ chức triển lãm bản đồ và tư liệu về chủ đề "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý."
Triển lãm bản đồ, tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam ảnh 1Học sinh đến tham quan và tìm hiểu tư liệu lịch sử tại các gian trưng bày. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Ngày 13/1, tại Trung tâm Hội nghị-Văn hóa tỉnh Lai Châu, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý."

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức triển lãm cho biết Lai Châu là tỉnh thứ 53 tổ chức triển lãm bản đồ và tư liệu về chủ đề "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý."

Đây là hoạt động thông tin truyên truyền quan trọng, góp phần cung cấp chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Các chứng cứ này thêm một lần nữa khẳng định từ rất lâu ông cha ta đã thực hiện chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và các vùng biển đảo khác trên Biển Đông.

Đến với triển lãm, khách tham quan được tìm hiểu nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ. Đây là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế.

Triển lãm có 10 nhóm tư liệu chính như: Phiên bản của các văn bản Hán-Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ, do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Phiên bản của các văn bản hành chính của Chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam ban hành trong thời kỳ 1954-1975, tiếp tục khẳng định quá trình quản lý hành chính, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.

Ngoài ra còn có 65 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do Việt Nam, Phương Tây công bố từ thế kỷ XVII đến nay và sưu tập 4 tập bản đồ và 30 bản đồ do các nhà nước Trung Quốc xuất bản và phát hành qua các thời kỳ lịch sử, cho thấy Trung Quốc không quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa...

Tại triển lãm, Ban tổ chức còn xây dựng một phân khu triển lãm số để khách tham quan trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu sâu về sa bàn hệ thống của đảo Trường Sa và một số tư liệu hiện vật khác chưa có tại triển lãm thực tế.

Triển lãm cũng trưng bày một số hình ảnh về quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Lai Châu; hình ảnh về Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu tham gia vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Kết thúc triển lãm, hơn 200 tư liệu, hiện vật, bản đồ trưng bày sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng tỉnh Lai Châu.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo các sở, ngành đơn vị tiếp tục tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ đảng viên, chiến sỹ, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, hiểu rõ về chủ quyền và quyền chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa...

Triển lãm kết thúc vào ngày 17/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục