Triển lãm báu vật Hoàng cung tại Đại nội Huế

Triển lãm báu vật Hoàng cung tại Đại nội dịp Festival Huế

Đại sứ quán Đức phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và đã tổ chức triển lãm “Ấn tượng và báu vật Hoàng cung” tại nhà Tả Vu, Đại Nội Huế.
Triển lãm báu vật Hoàng cung tại Đại nội dịp Festival Huế ảnh 1Du khách tham quan Triển lãm. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 12/4, trong khuôn khổ Festival Huế, Đại sứ quán Đức phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Nhóm chuyên gia GCREP (Đức) đã tổ chức triển lãm “Ấn tượng và báu vật Hoàng cung” tại nhà Tả Vu, Đại Nội Huế.

Đại sứ Đức Jutta Frasch phát biểu tại buổi khai trương triển lãm: ’’Tôi rất mừng vì hôm nay chúng tôi có thể giới thiệu tới công chúng dự án tuyệt vời này. Nhà Tả Vu vừa mới được trùng tu ở trung tâm Đại nội Huế và triển lãm 'Ấn tượng và Báu vật Hoàng cung' sẽ mang lại cho các khách tham quan cũ cũng như mới khi đến với di sản văn hóa thế giới tại Huế một cái nhìn trực quan về cuộc sống thường nhật, nghi lễ, những tính cách và cơ chế triều đình nhà Nguyễn.’’

Với triển lãm này, lần đầu tiên du khách đến thăm công trình ở trung tâm của hoàng cung Huế ngày nay có dịp thưởng lãm một cách toàn diện về cuộc sống và công việc của các vị vua triều Nguyễn cùng các thành viên trong gia đình.

Trên 17 tấm panô khổ lớn là các hình ảnh và bản sao các tư liệu từ thời vương triều. Kèm theo đó là các thông tin về các vị vua và hoàng gia, kiến trúc và cơ cấu triều đình, tổng quan về cuộc sống thường nhật và các lễ nghi, âm nhạc, trang phục và ẩm thực trong đời sống cung đình.

Phần giới thiệu toàn cảnh này được bổ trợ bằng các hiện vật gốm và đồng dùng trong ẩm thực cung đình và các hoạt động tiêu khiển. Tất cả các bức tranh tường và trần được phục hồi ở đó khiến nhà Tả Vu trở thành một điểm nhấn mới không thể bỏ qua ở trung tâm Cố Đô và là một điểm đến quan trọng để tìm hiểu về quần thể di tích được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Với hỗ trợ tài chính của Bộ Ngoại giao Đức và dưới sự bảo trợ dự án của Tổ chức Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức, dự án Trùng tu, Bảo tồn và Đào tạo Đức (GCREP) trong thời gian từ tháng 11.2012 đến tháng 6.2013 đã thực hiện các hoạt động trùng tu, phục hồi nguyên trạng các họa tiết tường trần tại nhà Tả Vu và chuẩn bị cho triển lãm về cuộc sống thường nhật của triều đình nhà Nguyễn.

Việc trùng tu nhà Tả Vu cũng như triển lãm lâu dài được thực hiện trong khuôn khổ chương trình bảo tồn các di sản văn hóa của Bộ Ngoại giao Đức với tổng kinh phí hỗ trợ lên tới 140.000 Euro.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (HMCC) đóng góp vốn đối ứng khoảng 19.000 Euro. Từ 1987, Cộng hòa liên bang Đức đã hỗ trợ 12 dự án tại Việt Nam với tổng kinh phí 1,376,146 Euro.

Triển lãm lâu dài "Ấn tượng và Báu vật hoàng cung" tại nhà Tả Vu, Đại Nội Huế mở cửa hàng ngày từ 7 giờ đến 17 giờ. Du khách tham quan Đại Nội Huế có thể tham quan triển lãm miễn phí./.

.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục