Triển lãm kỷ niệm 65 năm cuộc khởi nghĩa Ba Tơ

Triển lãm kỷ niệm 65 năm cuộc khởi nghĩa Ba Tơ diễn ra tại thành phố Quảng Ngãi trưng bày hơn 100 hiện vật, tư liệu, hình ảnh quý.
Nhân kỷ niệm 65 năm Khởi nghĩa Ba Tơ và đón nhận danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" do Nhà nước phong tặng, sáng 9/3 tại thành phố Quảng Ngãi, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã khai mạc triển lãm hình ảnh, hiện vật, tư liệu gắn liền với cuộc khởi nghĩa Ba Tơ; thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo của huyện Ba Tơ trong giai đoạn mới.

Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ long trời lở đất diễn ra cách đây tròn 65 năm đã mở đầu cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám.

Triển lãm lần này trưng bày hơn 100 hiện vật, tư liệu, hình ảnh quý được sưu tầm từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh về quá trình chuẩn bị, diễn biến của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ.

Người xem một lần nữa được sống lại trong truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử, truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng của Đội du kích Ba Tơ, của đồng bào các dân tộc trong huyện.

Triển lãm còn trưng bày hình ảnh về một Ba Tơ trên đường đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được nâng cao. Với những thành tích đó, Ba Tơ đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới."

Bộ sưu tập này được khai thác từ Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, Thư viện Tổng hợp tỉnh, Tạp chí Cẩm Thành, TTXVN tại Quảng Ngãi.

Ngay trong buổi khai mạc đã có hàng trăm lượt người đến xem, trong đó có cụ Trần Văn Bình, 85 tuổi nguyên là đội viên đội du kích Ba Tơ năm xưa, hiện đang sinh sống ở xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Triển lãm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ sẽ phục vụ công chúng đến hết ngày 15/3./.

Đoàn Hữu Trung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục