Triển lãm mỹ thuật truyền lửa đam mê sáng tạo cho giới trẻ

Chiều 16/3, tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã khai mạc triển lãm "Lây," giới thiệu tác phẩm của các tác giả trẻ.

Chiều 16/3, tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã khai mạc triển lãm "Lây," giới thiệu tác phẩm của các tác giả trẻ.

Đây là triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động thường niên của Câu lạc bộ Nghệ sỹ Trẻ diễn ra vào tháng Ba hàng năm.

Năm nay, triển lãm được tổ chức từ ngày 16-26/3. Triển lãm nhằm tiếp tục truyền lửa đam mê sáng tạo, khơi dậy niềm hứng khởi tới những tinh thần trẻ.

Triển lãm là một trong những điểm nhấn trong năm 2015, hướng tới rất nhiều sự kiện đặc biệt như Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015, Kỷ niệm 90 năm thành lập trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam...

Chủ đề "Lây" được các họa sỹ trẻ chọn lựa nhằm thể hiện tinh thần trẻ luôn muốn "lây lan" sự sáng tạo, truyền ngọn lửa đam mê, sức sống của mình cho những người khác để thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Triển lãm có sự tham gia của hơn 40 nghệ sỹ gồm các khách mời là những người đã từng tham gia Câu lạc bộ trước đây và đang hoạt động năng nổ trong môi trường sáng tạo nghệ thuật.

Những tác phẩm trong triển lãm đa dạng về hình thức cũng như phương pháp thể hiện. Ngoài tranh, ảnh, còn có các tác phẩm sắp đặt, các tác phẩm điêu khắc, tượng...

Từ những chất liệu hiện đại như bút sắt (tác phẩm "Tiếng vọng bên trong" của Nguyễn Đức Hùng), gương (tác phẩm "Khung cửa sổ" của Phạm Tuấn Tú), phù điêu ảnh (tác phẩm "Khu tập thể Nghệ sỹ" của Nguyễn Thế Sơn), Digital Art (bộ ba tác phẩm "Mơ," "Mùi băng phiến," "Sự ham muốn câm lặng" của Vũ Bạch Liên), sơn dầu, acrylic... đến những chất liệu truyền thống như lụa (tác phẩm "Ngược dòng" của Lê Thúy), sơn mài (tác phẩm "Một mình" của Nguyễn Xuân Lục, "Không gian rối nước" của Công Quốc Thắng...) các họa sỹ trẻ đã mang lại một không gian nghệ thuật hiện đại, đầy sáng tạo nhưng vẫn rất truyền thống, đậm bản sắc dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục