Triển lãm nghệ thuật Thái-Việt được tán thưởng

Khoảng 80 bức tranh của hai tác giả người Việt và ba họa sỹ Thái đang diễn ra ở tòa nhà trưng bày Silom Galleria tại Bangkok.
Triển lãm các tác phẩm nghệ thuật của năm họa sỹ Việt Nam và Thái Lan đang diễn ra ở tòa nhà trưng bày Silom Galleria tại Bangkok, thu hút sự quan tâm mến mộ của khá đông các họa sỹ, những người yêu nghệ thuật và báo giới Thái và nước ngoài tại Thái Lan.

Trong khoảng 80 bức tranh góp mặt tại sự kiện chào mừng kỷ niệm lần thứ 35 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan (6/8/1976-6/8/2011), phần lớn mô tả về “Mùa Xuân Hà Nội” với không khí đón Tết rộn ràng, về khu phố cổ Hà Nội, chợ truyền thống và một góc sinh hoạt đời thường của người Thủ đô, cùng phong cảnh Vịnh Hạ Long và cuộc sống của ngư dân địa phương.

Được thể hiện trên chất liệu sơn mài, sơn dầu, màu nước và ký họa bằng bút chì, hai tác giả người Việt và ba họa sỹ Thái còn khắc họa sinh động chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà Vua Thái Lan, kiến trúc đền chùa ở Thái, và hình ảnh các cô gái Việt Nam thướt tha trong trang phục áo dài.

Nổi bật nhất trong các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại triển lãm kéo dài đến cuối tháng 6/2011 là 12 tác phẩm tranh sơn mài của họa sỹ Lương Khánh Toàn về phong cảnh làng quê, các thiếu nữ duyên dáng trong tà áo dài và bức tranh nghệ thuật đương đại khổ lớn với chủ đề “Chân dung của những người bạn.”

Họa sỹ Lương Khánh Toàn cho biết việc đem các tác phẩm mong muốn giới họa sỹ cũng như người xem nước ngoài hiểu thêm về văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam.

Dinhin Rakpong-Asoke, họa sỹ chuyên vẽ chân dung ký họa bằng chì, vừa hoàn thành bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dinhin Rakpong-Asoke cho hay, qua chuyến thăm Hà Nội và Vịnh Hạ Long hồi đầu năm nay, anh rất ấn tượng về vẻ đẹp hồn nhiên, mộc mạc của các cô gái Hà Nội nên anh đã vẽ nhiều tranh chân dung về họ./.

Ngọc Tiến/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục