Triển lãm "Nhạc cụ truyền thống các dân tộc VN"

Triển lãm "Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam" sẽ được tổ chức từ ngày 29/1 đến 3/2 tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ, Hà Nội.
Triển lãm "Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam" sẽ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức từ ngày 29/1 đến 3/2/2010 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Vân Hồ, Hà Nội).

Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa, lần đầu tiên giới thiệu nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam với quy mô lớn chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đảng và kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Trên diện tích 800m2, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Viện Âm nhạc Việt Nam, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam sẽ thực hiện trưng bày theo các nội dung "Khái quát chung về văn hóa và âm nhạc tộc người", "Nhạc cụ truyền thống các vùng văn hóa", "Giới thiệu các loại nhạc cụ truyền thống đã qua cải tiến và nhạc cụ mới"; "Khu trưng bày của các tỉnh, thành phố"; "Triển lãm ảnh nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam".

Hàng trăm loại nhạc cụ truyền thống dân tộc Việt Nam sẽ được trưng bày theo vùng văn hóa như đàn bầu, sáo trúc, đàn nguyệt thuộc vùng đồng bằng, Trung du Bắc bộ; đàn tính, khèn, chuông lắc của các tộc người vùng thung lũng và vùng núi cao phía Bắc.

Nhạc cụ truyền thống các dân tộc vùng duyên hải miền Trung mang đặc trưng văn hóa Chăm với trống Parnưng, kèn Saranai, đàn Kanhi, vùng Trường Sơn, Tây Nguyên giới thiệu về cồng, chiêng, trống... Các tộc người vùng Nam Bộ giới thiệu dàn nhạc ngũ âm, đàn tì ba, tam thập lục...

Bên cạnh đó, triển lãm cũng trưng bày các loại nhạc cụ truyền thống đã được cải tiến gồm đàn nhị, đàn tỳ bà, đàn nguyệt, đàn bầu điện, đàn K'lôngput theo hệ thống 7 âm; đàn T'rưng 3 dàn theo hệ thống 12 âm, sáo mèo cải tiến, đàn tranh cải tiến.

Trong những ngày diễn ra Triển lãm, bên cạnh hoạt động trưng bày còn có các hoạt động bổ trợ khác như "Chương trình biểu diễn nhạc cụ truyền thống chào mừng 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam", ''Thi biểu diễn nhạc cụ truyền thống dành cho thiếu niên".../.

Thúy Nga (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục