Triển lãm rượu vang quy mô lớn tại Trung Quốc

Triển lãm rượu ở Trung Quốc giới thiệu quá trình trồng nho, lịch sử và kỹ thuật ủ rượu của các nhà máy sản xuất rượu vang nổi tiếng.
Trung Quốc vừa khai trương triển lãm rượu quy mô lớn nhất nước này từ trước tới nay tại thành phố Thanh Đảo.

Trong vòng hai tuần, triển lãm này đã thu hút hơn 5.000 lượt khách tham quan.

Với 8.800 mét vuông trưng bày, Triển lãm rượu Thanh Đảo là dịp để khách tham quan tìm hiểu quá trình trồng nho, lịch sử và kỹ thuật ủ rượu của Thanh Đảo cũng như của các nhà máy sản xuất rượu vang nổi tiếng nhất thế giới.

Quản lý bảo tàng, ông Vương Kỳ Phạm cho biết, ngoài cơ hội được nghe giới thiệu và tận mắt chứng kiến các hầm rượu quy mô cũng như hơn 3.000 bộ rượu, khách tham quan còn may mắn được nếm thử miễn phí các loại rượu từ 17 nước trên thế giới.

Hơn thế nữa, họ còn được "đặc cách" trữ rượu của mình ở "ngân hàng rượu" của bảo tàng.

Trung Quốc là nước tiêu thụ rượu nhiều nhất ở châu Á. Trung bình, một người Trung Quốc mỗi năm tiêu thụ 1,1kg rượu, tức 1/3 lượng rượu tiêu thụ trên thế giới./.

Thảo Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục