Triển lãm sách, báo, ảnh về 70 năm ngày thành lập Quân đội

Hơn 1.000 cuốn sách, 250 bài báo và bức ảnh về quá trình xây dựng và trưởng thành của Quân đội Việt Nam được triển lãm tại Thái Nguyên.
Triển lãm sách, báo, ảnh về 70 năm ngày thành lập Quân đội ảnh 1Các sinh viên thăm quan triển lãm ảnh và hiện vật về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Lan Anh/TTXVN)

Chiều 12/12, tại Trung tâm Hội nghị và Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc Triển lãm sách, báo, ảnh nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân.

Triển lãm giới thiệu với công chúng hơn 1.000 cuốn sách, 200 bài báo và 50 bức ảnh ghi lại quá trình xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Ban Tổ chức đã bố trí thành từng khu trưng bày tài liệu như Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp; Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược; Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Quân đội nhân dân 70 năm xây dựng và trưởng thành; Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Tổng tư lệnh tối cao; Những tướng lĩnh tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam; Những mốc son lịch sử của Quân đội nhân dân…

Nhiều tư liệu có giá trị lịch sử to lớn thu hút đông đảo người xem gồm cuốn sách “Trận đánh 30 năm” của Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân; Ký sự “Hà Nội tháng chạp năm 1972” của Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân; bức ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh đang theo dõi mặt trận Đông Khê-Cao Bằng”; bức ảnh “Dân quân tự vệ tại huyện Đại Từ, Bắc Thái bên xác máy bay B52 - Tháng 12/1972”…

Triển lãm kéo dài đến ngày 17/12, là một hoạt động có ý nghĩa, ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ hôm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục