Triển lãm trưng bày các di sản Hán Nôm ở Vĩnh Long

Triển lãm giới thiệu 115/3.330 tài liệu Hán Nôm, gồm bộ sưu tập sắc phong, công văn giấy tờ, gia phả, hoành phi câu đối...

Nhân kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), ngày 22/11, Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ban Di tích Vĩnh Long và Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm chuyên đề "Di sản Hán Nôm ở Vĩnh Long."

Triển lãm giới thiệu 115/3.330 tài liệu Hán Nôm, gồm bộ sưu tập sắc phong, công văn giấy tờ, gia phả, hoành phi câu đối... của Ban Di tích tỉnh, đình Minh Hương và Văn Thánh Miếu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đã được số hóa và phục chế in lại trên giấy dó.

Trong số tài liệu Hán Nôm được triển lãm lần này, nổi bật có sắc phong của vua Bảo Đại phong cho Phan Thanh Giản làm Phúc thần ở thôn Long Hồ, tổng Bình Long, quận Nhất, tỉnh Vĩnh Long vào tháng 2 năm Bảo Đại thứ 7 (1931); Sắc phong của vua Tự Đức phong cho Nguyễn Cư Trinh làm Phúc thần, là công thần có công rất lớn với triều Nguyễn vào tháng 7 năm Tự Đức thứ 3 (1850).

Theo ông Phan Văn Giàu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, những tài liệu Hán Nôm ở Vĩnh Long là những bằng chứng quý giá về tiến trình lịch sử-văn hóa không chỉ của tỉnh nói riêng mà còn của khu vực Nam Bộ nói chung.

Ngành Văn hóa tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục nghiên cứu, giữ gìn những di sản quý giá của tiền nhân đã dày công sáng tạo, truyền lại cho đến hôm nay.

Sở cũng dự kiến sẽ lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận 85 đạo sắc của Công Thần miếu và 3.000 trang tư liệu Minh Hương hội quán là Bảo vật Quốc gia.

Triển lãm diễn ra đến ngày 5/12./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục