Triển lãm về nghệ thuật thị giác và các hiện vật văn hóa Campuchia

Triểu lãm giới thiệu và trưng bày 20 bức tranh đương đại, truyền thống và một số hiện vật điêu khắc tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc tuyệt mỹ của Campuchia.
Triển lãm về nghệ thuật thị giác và các hiện vật văn hóa Campuchia ảnh 1Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Ngày 10/11, tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia tổ chức khai mạc triển lãm Hoàng gia về nghệ thuật thị giác và các hiện vật văn hóa đa màu sắc.

Triển lãm nằm trong khuôn khổ của Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2015, giới thiệu và trưng bày 20 bức tranh đương đại, truyền thống và một số hiện vật điêu khắc tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc tuyệt mỹ của Campuchia như đề tài về hoa sen, điệu múa Khmer truyền thống trong ngôi đền Angkor Wat, đền Bayon, đền Preah Vihear, cuộc sống mưu sinh của con người; những di sản văn hóa UNESCO của đất nước Campuchia…

Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu loại hình nghệ thuật điêu khắc Campuchia với 6 tượng điêu khắc bằng đồng, đá, cẩm thạch và gỗ có kích cỡ khác nhau và những chiếc mặt nạ là đạo cụ không thể thiếu trong các tác phẩm nghệ thuật của Campuchia…

Ban tổ chức cho biết, trong thời gian triển lãm (từ 10-13/11), Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia cũng sẽ giới thiệu đến người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh 2-3 bộ phim tài liệu như “Khiêu vũ cổ điển Khmer,” “Múa rối bóng lớn,” “Nghệ thuật kim hoàn Campuchia.”

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hol Phoeem Na Ri, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Kỹ thuật Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia cho biết, các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm là những thành quả lao động nghệ thuật theo truyền thống và phong tục tập quán của người Khmer truyền từ qua nhiều đời và những người con Khmer hiện nay, đã và đang ra sức giữ gìn, tiếp tục sản xuất theo những thiết kế cấu trúc của hàng ngàn đền đài cổ tại Vương quốc Campuchia.

Thông qua triển lãm này, nhân dân Việt Nam sẽ có thêm hiểu biết về nghệ thuật văn hóa Khmer và thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục