Triển vọng hợp tác Pháp-Việt Nam về công nghệ vũ trụ

Triển vọng hợp tác Pháp-Việt về công nghệ vũ trụ và ứng dụng

Ngày 12/5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Pháp-Việt “Công nghệ vũ trụ và các ứng dụng” do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cơ quan hàng không vũ trụ Pháp tổ chức.
Triển vọng hợp tác Pháp-Việt về công nghệ vũ trụ và ứng dụng ảnh 1Thu thập và xử lý ảnh tại Trạm thu ảnh vệ tinh (Đài Viễn thám Trung ương). (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Ngày 12/5, Hội thảo Pháp-Việt “Công nghệ vũ trụ và các ứng dụng,” do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cơ quan hàng không vũ trụ Pháp tổ chức, đã diễn ra tại Hà Nội.

Hội thảo nhằm tạo ra một diễn đàn mở cho các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ có cơ hội trao đổi học thuật, xây dựng các chương trình, kế hoạch hợp tác hướng đến những lợi ích lâu dài, bền vững cho cả hai phía.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu và một số chuyên gia về công nghệ vũ trụ của hai quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết các nhà khoa học Việt Nam luôn mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác nghiên cứu và phát triển với các nước có nền khoa học tiên tiến, trong đó có Cộng hòa Pháp.

Minh chứng rõ nét nhất cho sự hợp tác này là Hiệp định về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Pháp và Chính phủ Việt Nam ký tháng 3/2007.

Cộng hòa Pháp mới đây cũng đã giúp Việt Nam trong các dự án chế tạo và phóng vệ tinh VNREDSat-1, triển khai thành công dự án “Hệ thống quan sát tàu cá bằng công nghệ vệ tinh-Movimar."

Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia đã quan tâm đến vấn đề nghiên cứu vũ trụ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ khai thác khoảng không vũ trụ với mục đích hòa bình.

Với tinh thần đó, công nghệ vũ trụ ở Việt Nam được xác định là một trong các công nghệ được ưu tiên phát triển trong Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến 2020 và tầm nhìn 2030.

Chính phủ cùng với cộng đồng khoa học và công nghệ vũ trụ Việt Nam đã và đang thực hiện hơn 60 chiến lược và dự án nghiên cứu nhằm phát triển công nghệ vũ trụ và ứng dụng công nghệ vũ trụ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng.

Điển hình như công nghệ vệ tinh nhỏ, ứng dụng viễn thám và hệ thống tin địa lý (GIS) giám sát môi trường, dự báo thời tiết, xây dựng phần mềm xử lý ảnh vệ tinh, ứng dụng công nghệ định vị sử dụng vệ tinh, dẫn đường trong giao thông-hàng hải, công nghệ tên lửa đẩy, các nghiên cứu cơ bản về vật liệu trong môi trường vũ trụ, y-sinh học vũ trụ, truyền tải năng lượng vũ trụ...

Hai vệ tinh thông tin Vinasat-1, Vinasat-2 đang hoạt động hiệu quả; vệ tinh viễn thám VNRED Sat-1 đã bắt đầu cho những kết quả khả quan trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ; dự án vệ tinh VNRED Sat-2 cũng đang được tích cực hợp tác với Bỉ và các quốc gia châu Âu, dự kiến được phóng vào thời gian tới; dự án xây dựng Trung tâm Vũ trụ Quốc gia đang được gấp rút thực hiện.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho rằng Việt Nam cần đẩy mạnh các định hướng nghiên cứu phát triển liên quan đến định vị phối hợp đa hệ thống; tăng cường an toàn, an ninh trong định vị, chống phá sóng, và giả mạo tín hiệu; cũng như phát triển hạ tầng mặt đất nhằm nâng cao độ tin cậy trong lĩnh vực định vị trên lãnh thổ Việt Nam.

Đề cập đến tiềm năng hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ vệ tinh, ông Antoine Monsaingeon, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CLS cho rằng việc ứng dụng công nghệ vệ tinh là điều cần thiết đối với tất cả các quốc gia trên thế giới.

Việt Nam đã rất đúng đắn khi áp dụng công nghệ vệ tinh vào nhiều lĩnh vực. Đặc biệt hơn, Việt Nam đã xây dựng được một vệ tinh riêng của mình là VNRED Sat-1. Những điều này sẽ giúp Việt Nam có thể làm chủ được công nghệ vệ tinh trong tương lai.

Ông Antoine Monsaigeon nhận thấy từ nhiều năm nay, Pháp đã giúp đỡ và hỗ trợ Việt Nam nhiều trong lĩnh vực công nghệ vệ tinh. Điển hình là hệ thống quan sát tàu cá bằng công nghệ vệ tinh, gọi tắt là dự án Movimar.

Với quá trình và kết quả hợp tác đã có, ông tin tưởng trong tương lai Pháp sẽ hợp tác và hỗ trợ chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam để Việt Nam có thể hoàn toàn làm chủ được công nghệ vệ tinh.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe một số tham luận giới thiệu về việc ứng dụng công nghệ vũ trụ tại Việt Nam; các ứng dụng địa không gian; chương trình quan trắc trái đất; ứng dụng công nghệ vũ trụ trong hoạt động quản lý tàu cá; ứng dụng dữ liệu hải dương học không gian dự án Movimar trong công tác sản xuất bản tin dự báo ngư trường; Lotusat- 1 và 2: Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ trong tương lai tại Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (VNSC); các vệ tinh quan sát Trái Đất phục vụ ứng dụng trên mặt đất: Bản đồ sụt lún, bản đồ bão lũ…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục