Triển vọng kinh doanh ảm đạm của công ty châu Âu

Lợi nhuận đáng thất vọng quý II/2012 của các công ty ở châu Âu đã khiến các nhà phân tích phải giảm kỳ vọng tăng trưởng năm 2012.

Lợi nhuận đáng thất vọng trong quý II/2012 của các công ty ở châu Âu đã khiến các nhà phân tích phải giảm kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận trong những tháng cuối năm 2012.

Tờ Thời báo Tài chính trích nguồn từ Thomson Reuters cho biết có nhiều công ty không đạt được kỳ vọng lãi vượt dự đoán khi có tới 48% công ty của chỉ số Stoxx 600 thông cáo lãi thấp hơn kỳ vọng. Chỉ có 47% công ty có lợi nhuận vượt dự đoán và 5% có kết quả kinh doanh đạt kế hoạch.

Karen Olney, nhà phân tích về châu Âu của UBS cho rằng những số liệu trên là đáng lo ngại vì chúng trái chiều với Mỹ nơi có tới 75% công ty cho biết lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra trong cùng quý.

Trước tình hình này các nhà phân tích đã nhanh chóng cắt giảm ước tính kinh doanh trong một vài tháng gần đây. Dự tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong năm nay trên khắp châu Âu đã giảm từ mức 8% đưa ra trong tháng 1 xuống còn 1%.

Trong vòng hai tháng qua, tốc độ hạ mức dự báo bị giảm nhanh chóng do cuộc khủng hoảng nợ công trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã lấy đi tăng trưởng kinh tế của khu vực này.

Dự báo về doanh thu của công ty bị cắt giảm nặng nề nhất ở những nước nằm ở ngoại biên Eurozone. Ở Italy, ước tính lợi nhuận của công ty sẽ giảm 12% trong quý III, trong khi đó dự báo của các công ty Tây Ban Nha được điều chỉnh lại sẽ giảm hơn 22%.

Đáng lo ngại hơn là triển vọng của các công ty ở những nước có nền kinh tế mạnh trước đây của châu Âu, khiến các nhà phân tích phải đưa ra những đánh giá bi quan hơn. Ước tính lợi nhuận của các công ty Đức giảm 7% và con số này đối với các công ty Phần Lan là 22%, chủ yếu do ảnh hưởng từ công ty lớn nhất nước này là Nokia.

Mislav Matejka, nhà phân tích của JPMorgan, và Graham Secker của Morgan Stanley cùng cho rằng triển vọng EPS năm nay sẽ còn thấp hơn nữa. Graham Secker cảnh báo thêm rằng mức dự báo tăng trưởng của EPS là 12% cho năm 2013 sẽ cần phải điều chỉnh lại./.

Ngân Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục