Triệt phá băng cướp thiếu niên táo tợn đánh người, cướp xe máy

Băng cướp táo tợn gồm những đối tượng trẻ tuổi nhưng manh động, thực hiện vụ đánh người và cướp xe máy ở TPHCM đã sa lưới pháp luật.

Công an quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một băng cướp thiếu niên có hành vi hết sức manh động, táo tợn.

Hiện Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” gồm: Giang Quốc Khánh (sinh năm 2000), Trần Thanh Vinh (sinh năm 1998), cùng ngụ phường 15, quận 8; Vũ Hoàng Minh Tú (sinh năm 1999, ngụ quận 6); Nguyễn Văn Trung (sinh năm 2000), Hồ Hoàng Thành (sinh năm 2000) và Hồ Văn Thuận (sinh năm 1997), cùng ngụ quận 11.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 14/1, chị Phan Thị Trúc Trang (ngụ quận 3) đang đi xe máy xuống dốc cầu Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7) thì bị một nhóm đối tượng đánh tới tấp rồi cướp chiếc xe máy hiệu Airblade màu trắng đỏ đen biển số 59P1-89763, một điện thoại và một số tài sản khác.

Tiếp nhận trình báo, Công an quận 7 xác định đây là một băng cướp chuyên nghiệp nên nhanh chóng tập trung điều tra, phá án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 7 đã xác định, khoanh vùng nhóm đối tượng nghi vấn.

Đêm 29/1, phát hiện các đối tượng đang trong một quán bar ở quận 6, các trinh sát quyết định “cất lưới." Tuy nhiên, do lợi dụng đám đông để lẩn trốn nên lực lượng công an chỉ bắt giữ được 3 tên Tú, Trung, Thành; 3 tên còn lại, trong đó có hai tên cầm đầu là Khánh và Vinh đã tẩu thoát.

Kiên trì đeo bám, đến ngày 11/2, Vinh và Khánh bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Vũng Tàu. Ngày 13/2, tên cuối cùng là Thuận sa lưới.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận đã gây ra vụ cướp xe máy của chị Trang ở quận 7 rạng sáng ngày 14/1.

Qua đấu tranh, băng nhóm này còn khai nhận đã thực hiện 9 vụ cướp và nhiều vụ giật tài sản khác trên nhiều địa bàn quận 6,7,8, Bình Chánh...

Hiện Công an quận 7 đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục