Triệt phá đường dây ma túy lớn thu 2 bánh heroin

Công an Hải Phòng vừa phá được đường dây ma túy lớn, thu 2 bánh heroin, 1000 viên hồng phiến và nhiều tang vật khác vào chiều 6/11.
Tiếp tục mở rộng chuyên án 812M, Công an huyện An Dương, Hải Phòng vừa phá được đường dây ma túy lớn, thu 2 bánh heroin, 1000 viên hồng phiến và nhiều tang vật khác vào chiều 6/11.

Trước đó, ngày 12/10, công an huyện An Dương triển khai kế hoạch đấu tranh chuyên án 812M, thu 10 bánh heroin, 873 viên hồng phiến, 1 súng ngắn quân dụng, 7,2 nghìn USD và nhiều tang vật liên quan.

Mở rộng chuyên án, Công an huyện An Dương thu thập được nhiều thông tin quan trọng khác. Trong đó có Nguyễn Bá Phô, SN 1970, ở thôn Kinh Giao, xã Tân Tiến, huyện An Dương, Hải Phòng là đối tượng chủ chốt của một nhánh đường dây này nhưng chưa bị bắt.

Ngày 6/11, trinh sát nhận được nguồn tin cùng ngày, đường dây ma túy này tổ chức vận chuyển lượng “hàng” khá lớn từ Sơn La, qua Hà Nội về Hải Phòng tiêu thụ. Tuy nhiên đối tượng là ai, hình thức, địa điểm và ngày giờ vận chuyển thế nào, đòi hỏi lực lượng công an phải nhanh chóng xác định trước khi đối tượng dời Sơn La. Đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an huyện An Dương chia nhiều mũi chốt điểm.

Cuối cùng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trên tuyến quốc lộ 5 gần Hà Nội, trinh sát đã phát hiện chính Nguyễn Bá Phô đang trong vai người buôn hàng chuyến trên xe ôtô khách biển kiểm soát 26K-6565. Lập tức một tổ trinh sát tiếp cận mục tiêu. Đúng 16 giờ 15, chiếc xe khách dừng và trả khách tại khu vực đối diện ga Dụ Nghĩa (thuộc địa bàn xã Đại Bản, huyện An Dương).

Phô vừa xuống xe và đang chuyển hàng, bất ngờ Công an huyện An Dương có sự phối hợp của Phòng PC47, Công an thành phố Hải Phòng đã tóm gọn y. Khám xét tại chỗ, lực lượng công an thu được 2 bánh heroin trọng lượng 0,702 kg, 1.000 viên hồng phiến (ma túy tổng hợp dạng viên nén) trọng lượng 92,83 gam, do Phổ giấu trong bao tải đựng hoa quả.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Bá Phô khai nhận toàn bộ hành vi vận chuyển trái phép số ma túy nói trên về giao cho một đối tượng ở Hải Phòng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương đang tạm giữ Nguyễn Bá Phô cùng tang vật, đồng thời lưu giữ lái xe ôtô khách cùng phương tiện để phục vụ công tác mở rộng án./.

Minh Thu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục