Triệt phá ổ mại dâm núp bóng kinh doanh nhà nghỉ

Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát Điều tra vừa triệt phá thành công 1 ổ mại dâm núp bóng kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ.
Ngày 23/12, phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát Điều tra vừa triệt phá thành công một ổ mại dâm núp bóng kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ tại Nhà nghỉ Bồng Lai (tổ 18, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang) do Lê Việt Khoa, sinh 1973, thường trú tại Đan Phượng (Hà Nội) làm quản lý.

Trước đó, đêm 22/12 lực lượng Cảnh sát Hình sự đã bắt quả tang 2 đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại phòng 202 và 204 của Nhà nghỉ Bồng Lai.

Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ được nhiều bao cao su đã qua sử dụng và chưa qua sử dụng; trên 70 triệu đồng, sổ nhật ký hoạt động mại dâm và nhiều vật chứng liên quan.

Theo phản ánh của người dân ở khu vực tổ 18 phường Nguyễn Trãi, ổ mại dâm trá hình núp bóng kinh doanh dịch vụ Nhà nghỉ Bồng Lai thu hút rất đông khách. Nhà nghỉ đã tuyển lựa nhiều nhân viên nữ để hoạt động mại dâm.

Khi khách mua dâm có nhu cầu, nhân viên nhà nghỉ sẽ bố trí phòng và gái bán dâm để hành lạc. Mỗi lần có khách mua dâm nhà nghỉ thu 170.000 đồng, trả cho gái bán dâm 70.000 đồng, số còn lại nhân viên nhà nghỉ hưởng lợi. Đây là một trong những tụ điểm tệ nạn xã hội đã tồn tại trong thời gian dài, gây nhức nhối trong nhân dân.

Phòng PC45 đã tạm giữ đối tượng Lê Việt Khoa làm quản lý Nhà nghỉ Bồng Lai. Đồng thời tạm giữ đối tượng Nguyễn Đức Thanh, sinh 1976, thường trú tại tổ 3, phường Minh Khai (thành phố Hà Giang) là nhân viên bảo vệ và 9 gái bán dâm./.

P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục