Triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh

Công an thành phố Nam Định vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ các tỉnh Sơn La, Hòa Bình.
Triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh ảnh 1Đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Nguyễn Trường/Vietnam+)

Chiều 30/10, Trung tá Bùi Quyết Toán, Trưởng Công an thành phố Nam Định, cho biết Lực lượng Công an thành phố Nam Định phối hợp với Phòng phòng chống ma túy - Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ các tỉnh Sơn La, Hòa Bình về Nam Định tiêu thụ.

Ngành chức năng đã bắt giữ đối tượng Mai Quỳnh Tho (44 tuổi), trú tại xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, thu giữ 13 bánh heroin.

Thực hiện chuyên án 104T, sau khi nhận được nguồn tin trinh sát, vào khoảng 9 giờ sáng 30/10, lực lượng Công an thành phố Nam Định và Phòng Phòng phòng chống ma túy - Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức bắt giữ Mai Quỳnh Tho (44 tuổi, trú tại xóm 9/1 xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) cùng với tang vật là 5 bánh heroin trong túi xách khi đối tượng đang di chuyển trên đường Đông A, khu đô thị Hòa Vượng thuộc địa phận phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định.

Qua đấu tranh khai thác, khám xét tại nhà, vườn của đối tượng Tho, lực lượng Công an thành phố Nam Định thu giữ thêm 8 bánh heroin được đối tượng cất giữ trong một lu sành chôn dưới gốc cây nghệ trong vườn.

Theo Trung tá Bùi Quyết Toán, Tho là đối tượng cầm đầu một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh Sơn La, Hòa Bình về Nam Định tiêu thụ. Đường dây này có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động có tổ chức.

Mỗi chuyến hàng, các đối tượng thường vận chuyển 10-20 bánh heroin. Tho từng bị tù về tội "mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy."

Công an Nam Định đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục