Triệt phá tụ điểm ghi số đề quy mô lớn ở Bạc Liêu

Công an Bạc Liêu đã triệt phá một tụ điểm ghi số đề quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn tỉnh, với khoảng vài chục thầu con.
Đại tá Nguyễn Thanh Đoàn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, khoảng 21 giờ tối 23/9, Ban chuyên án Công an tỉnh tiến hành bắt khẩn cấp tại nhà riêng đối tượng Trần Thị Liên - một trùm ghi số đề lớn, cùng nhiều tang vật.

Trần Thị Liên sinh năm 1967, ngụ tại số 202, lô F2, đường Bà Triệu, khu Trung tâm thương mại, khóm 1, phường 3, thành phố Bạc Liêu.

Khi bị bắt, Liên đang ở nhà với chồng con và hai người lạ mặt. Quanh khu vực nhà đối tượng được bố trí nhiều camera theo dõi, hệ thống máy (ba máy quay) dễ dàng nhận biết khi có người lạ xuất hiện.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nhà của đối tượng trong nhiều giờ, đến rạng sáng ngày 24/9 mới hoàn tất bước đầu.

Tang vật thu được hơn 350 triệu đồng tiền mặt, 7 máy tính Casio, 2 laptop, 5 máy Fax, 1 ổ cứng camera, 3 điện thoại di động, 4 điện thoại để bàn, 2 máy cassett, 2 máy radio, 6 cuộn giấy fax lọai phơi đề đã qua sử dụng, nhiều tập giấy các loại dùng để ghi đề cùng nhiều tang vật, phương tiện có liên quan việc ghi đề.

Bước đầu, Trần Thị Liên khai nhận đã tổ chức làm thầu đề trong một thời gian dài.

Trước đây, Liên cũng từng có một tiền sự về tội đánh bạc dưới hình thức ghi đề.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Liên và điều tra mở rộng vụ án.

Theo nguồn tin ban đầu của lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu, đây là tụ điểm ghi số đề được triệt phá lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn, có khoảng vài chục thầu con.

Sáng 24/9, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định khen thưởng Ban chuyên án về tinh thần kiên quyết trong đấu tranh với tội phạm này./.

Huỳnh Sử (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục