Triệt xóa hai xưởng sản xuất ma túy quy mô lớn nhất cả nước

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phá một chuyên án ma túy quy mô rất lớn, triệt xóa hai ổ, nhóm sản xuất, buôn bán ma túy, bắt giữ 15 đối tượng.
Triệt xóa hai xưởng sản xuất ma túy quy mô lớn nhất cả nước ảnh 1Tang ma túy bị thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 1/6, Công an quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an Thành phố phá một chuyên án ma túy quy mô rất lớn, triệt xóa hai ổ, nhóm sản xuất, buôn bán ma túy, bắt giữ 15 đối tượng.

Lực lượng công an đã thu giữ 520.000 viên thuốc lắc, 120kg ma túy dạng bột và ma túy đá chưa thành phẩm, tương đương 1 triệu viên có giá trị hơn 200 tỷ đồng, 7 ôtô hạng sang, hơn 10 tỷ đồng và nhiều tang vật khác.

Chuyên án này được Công an quận Bình Thạnh xác lập đấu tranh từ đầu năm 2016 và được sự chỉ đạo trực tiếp từ Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố, Thủ trưởng Cơ quan điều tra.

Điều tra ban đầu xác định, nguồn ma túy rất lớn được cung cấp từ “ông trùm” Trần Ngọc Hiếu (tự Hoàng “béo”, sinh năm 1981, quê Hà Nội) và ổ, nhóm khác do Vũ Tuấn Phan (sinh năm 1979, quê Hải Phòng) cầm đầu. Nhóm của Hiếu chuyên sản xuất thuốc lắc, còn nhóm của Phan điều chế ma túy đá để bán ra thị trường. Các xưởng sản xuất ma túy của Hiếu đều được trang bị máy móc hiện đại, dây chuyền tự động.


[Bắt "nữ quái" mở xưởng chế ma túy cung cấp cho các quán bar]

Để tránh bị phát hiện, cứ sau khi sản xuất một mẻ hàng, xưởng sản xuất ma túy lập tức lại được Hiếu cho di chuyển. Trong giai đoạn I, vào đêm 17/12/2016, lực lượng công an đã phục kích bắt giữ Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1983, một đại lý phân phối ma túy ở Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên lấy hàng từ Hiếu và Phan) đang điều khiển ô tô mang 100 viên thuốc lắc đi giao, tại quận Bình Thạnh.

Triệt xóa hai xưởng sản xuất ma túy quy mô lớn nhất cả nước ảnh 2Đối tượng Trần Ngọc Hiếu cầm đầu đường dây sản xuất, mua bán ma túy bị bắt giữ tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Khám xét nơi ở của vợ chồng Sơn tại Quận 8, công an thu giữ 1.500 viên thuốc lắc, 570 triệu đồng. Ngày hôm sau, công an đột kích xưởng sản xuất ma túy của “ông trùm” Phan ở đường 40, phường Tân Phong, Quận 7, bắt giữ Phan và hai đàn em, thu giữ 20.000 viên thuốc lắc, 3,7kg ma túy dạng bột, 35kg ma túy đá, 670 triệu đồng.

Giai đoạn hai, vào chiều 6/4/2017, Công an đột kích một địa điểm ở khu biệt thự Phú Mỹ Hưng, Quận 7, phát hiện một “kho hàng” ma túy. Cùng thời điểm, một tổ trinh sát khác bắt giữ “ông trùm” Hiếu khi đối tượng vừa đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Tiếp đó, công an tiến hành đồng loạt khám xét 13 địa điểm, bắt giữ nhiều đàn em của Hiếu.

Theo cơ quan điều tra, xưởng sản xuất thuốc lắc của “ông trùm” Trần Ngọc Hiếu có quy mô lớn nhất cả nước từ trước đến nay. Từ đầu năm 2016 đến nay, xưởng sản xuất ma túy của Trần Ngọc Hiếu đã cho ra lò 4 mẻ với tổng lượng ma túy được sản xuất là hơn 300kg.

Trợ giúp đắc lực cho Hiếu là Nguyễn Đức Kỳ Nam (sinh năm 1968, quê Hà Nội, tạm trú quận Phú Nhuận, là anh họ của Hiếu và là kỹ sư). Nam trực tiếp điều hành, giám sát việc sản xuất. Khi mẻ hàng ra lò, Nam cho chở về các khu biệt thự ở Quận 7 để sấy khô rồi giao cho một đàn em khác dập thành viên, đóng thành các gói có trọng lượng 1kg. Hàng thành phẩm được chuyển về nơi ở của Hiếu ở chung cư Nguyễn Du (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc nhà người yêu của Hiếu, là Vũ Hoàng Anh Ngọc (tự Miu, sinh năm 1994, ngụ tại Quận 5).

Hiện chuyên án đang trong giai đoạn hoàn tất hồ sơ và sẽ sớm đưa các đối tượng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục