Triều cường gây ngập nhiều điểm trên tuyến Quốc lộ 1 qua Bạc Liêu

Tỉnh Bạc Liêu khuyến cáo người dân cần chủ động tôn nền nhà cửa, gia cố đê bao nhằm bảo vệ diện tích sản xuất và tài sản, tránh thiệt hại do triều cường gây ra.
Triều cường gây ngập nhiều điểm trên tuyến Quốc lộ 1 qua Bạc Liêu ảnh 1Triều cường gây ngập ở nhiều nơi. (Nguồn: TTXVN)

Theo ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu, từ ngày 6 /10 đến nay, triều cường liên tục dâng cao khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh bị ngập nặng.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9-10/10, đỉnh triều dâng cao đỉnh điểm, mực nước đo được tại Trạm Gành Hào từ 2,27-2,29 m, vượt mức báo động 3.

Dự kiến, đợt triều cường này kéo dài đến ngày 12/10. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm 2018 và đầu năm 2019, nhiều đợt triều cường sẽ xuất hiện vào ngày Rằm và ngày cuối tháng âm lịch.

Tỉnh Bạc Liêu khuyến cáo người dân cần chủ động tôn nền nhà cửa, gia cố đê bao nhằm bảo vệ diện tích sản xuất và tài sản, tránh thiệt hại do triều cường gây ra.

Theo ghi nhận của ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu, triều cường dâng cao trong những ngày qua đã làm ngập hàng loạt điểm, đoạn trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận tỉnh Bạc Liêu, với chiều dài bị ngập hơn 10km, chủ yếu nằm trên bàn thị xã Giá Rai và huyện Hòa Bình.

Từ ngày 6/10 đến nay, các điểm, đoạn trên tuyến Quốc lộ này mỗi ngày bị ngập khoảng 2 lần (mỗi lần ngập trong khoảng 2 giờ đồng hồ) theo con nước lên của thủy triều.

Thị xã Giá Rai có điểm, đoạn nước ngập sâu đến 50-60 cm, khiến giao thông gián đoạn, hàng loạt xe ngập nước bị chết máy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh, làm xáo trộn cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Ông Phạm Văn Tới, Phó phòng Kinh tế thị xã Giá Rai cho biết tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn thị xã có hơn 10 km bị ngập, đoạn ngập nặng nhất là phường Hộ Phòng và xã Tân Phong, có điểm ngập sâu khiến giao thông tê liệt. Địa phương phải bố trí phương tiện vận chuyển xe máy cho người dân qua lại. Nghiêm trọng hơn, triều cường tràn qua đường chảy sâu vào vùng ngọt đe dọa đến diện tích trồng lúa, hoa màu… của người dân.

Cùng với đó, hàng loạt khu vực, tuyến đường, chợ, trường học, nhà dân, diện tích nuôi trồng thủy sản khu vực phía Nam Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cũng bị ngập nghiêm trọng.

[Cần Thơ: Triều cường tiếp tục dâng cao, nguy cơ vỡ đê trên sông Hậu]

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, triều cường dâng gây ngập trong những ngày qua vượt mức báo động 3. Triều cường gây ngập không chỉ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, đời sống của người dân mà còn đe dọa đến diện tích sản xuất vùng ngọt phía Bắc của tỉnh.

Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiến nghị bộ, ngành Trung ương, Chính phủ sớm nâng cấp khoảng 15/63 km tuyến đường Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh thường xuyên bị ngập do triều cường, nhưng đến nay chưa được thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục