Triều cường lại “nuốt chửng” 100m đường chạy dọc biển Phú Yên

Đêm 13/12, rạng sáng 14/12, triều cường lại xuất hiện tại khu vực xóm Rớ (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), khoảng 100m đường Đinh Tiên Hoàng chạy dọc biển cũng bị phá hủy gần như hoàn toàn.
Triều cường lại “nuốt chửng” 100m đường chạy dọc biển Phú Yên ảnh 1Do triều cường nên bờ biển khu dân cư xóm Rớ bị xâm thực chỉ còn cách nhà dân vài mét. (Ảnh: Thế Lập/Vietnam+)

Từ 21 giờ đêm 13/12 đến 3 giờ sáng 14/12, triều cường lại xuất hiện tại khu vực xóm Rớ (phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) và uy hiếp 13 hộ dân tại đây. Đây là lần thứ 3 trong năm nay, xóm Rớ bị triều cường.

Tại hiện trường, hơn 100m kè rọ đá và đê bao cát đã bị sóng đánh vỡ, cuốn ra biển; khoảng 100m đường Đinh Tiên Hoàng chạy dọc biển cũng bị phá hủy gần như hoàn toàn, tạo nhiều hố sâu hơn 1m khiến giao thông đến bến cá Đông Tác gần như tê liệt.

Anh Đào Đức Chung, ở số nhà 137 đường Đinh Tiên Hoàng, cho biết chỉ trong đêm 13/12, triều cường dồn dập kèm theo sóng lớn đánh vào sân, nước biển tràn lênh láng trong nhà. Bờ biển bị xâm thực chỉ còn cách nhà anh khoảng 3m.

Anh Trần Văn Phụng ở số nhà 133 đường Đinh Tiên Hoàng cho biết: "Chúng tôi phải thức trắng đêm để đề phòng triều cường, trong tư thế sẵn sàng di dời người và tài sản. Nếu tối nay đến sáng 15/12, triều cường tiếp tục tái diễn thì toàn bộ nhà cửa hơn chục hộ dân nơi đây có khả năng bị nước biển cuốn trôi.”

Từ năm 2003 đến nay, năm nào khu dân cư xóm Rớ cũng bị triều cường uy hiếp; riêng năm 2014, đã xảy ra ba lần.

Năm 2013, tỉnh Phú Yên đã đầu tư 12 tỷ đồng xây dựng kè chắn sóng dài 690m nhưng sau đó vẫn bị triều cường làm sạt lở trở lại. Hiện nay, hơn 180 hộ dân xóm Rớ đang sống sát bờ biển nên rất nguy hiểm đến tính mạng và tài sản.

Ngày 29/11 vừa qua, trong đợt đi kiểm tra tình hình triển khai phòng tránh cơn bão số 4 tại xóm Rớ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết khu vực xóm Rớ phải được đóng cọc, xây kè biển kiên cố, chứ không thể làm kè rọ đá như hiện nay.

Bộ sẽ đề nghị Chính phủ xem xét, sớm phân bổ nguồn vốn cho tỉnh Phú Yên xây kè này để bảo vệ khu dân cư an toàn.

Một số hình ảnh về triều cường tại xóm Rớ:

Triều cường lại “nuốt chửng” 100m đường chạy dọc biển Phú Yên ảnh 2Đường Đinh Tiên Hoàng bị phá hủy do triều cường. (Ảnh: Thế Lập/Vietnam+)
Triều cường lại “nuốt chửng” 100m đường chạy dọc biển Phú Yên ảnh 3Do triều cường nên bờ biển khu dân cư xóm Rớ bị xâm thực chỉ còn cách nhà dân vài mét. (Ảnh: Thế Lập/Vietnam+)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục