Triều đề nghị Hàn đưa thiết bị phát hiện virus MERS đến Kaesong

Triều Tiên đề nghị Hàn Quốc đưa các thiết bị đo thân nhiệt giúp phát hiện virus MERS đến Khu công nghiệp Kaesong để kiểm tra sức khỏe công nhân.
Triều đề nghị Hàn đưa thiết bị phát hiện virus MERS đến Kaesong ảnh 1Đoàn nghị sỹ Hàn Quốc tại khu công nghiệp chung Kaesong. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Park Soo ngày 4/6 cho biết phía Triều Tiên đã đề nghị Hàn Quốc đưa các thiết bị đo thân nhiệt giúp phát hiện virus gây Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) đến Khu công nghiệp chung Kaesong để kiểm tra các công nhân làm việc tại đây.

Trung bình mỗi ngày có khoảng 300-400 công nhân Hàn Quốc ra vào Khu công nghiệp Kaesong, nơi hơn 120 công ty Hàn Quốc đang hoạt động và tuyển dụng khoảng 52.000 công nhân người Triều Tiên.

Đề nghị của phía Triều Tiên được đưa ra sau khi Hàn Quốc thông báo số người nhiễm MERS được ghi nhận ở nước này đã lên tới 35 người tính đến ngày 4/6, tức gần một tháng kể từ khi virus này xuất hiện trên bán đảo Triều Tiên hôm 20/5. Trong số này, hai người đã tử vong.

Hàn Quốc hiện đặt ba máy đo thân nhiệt tại Khu công nghiệp Kaesong theo đề nghị của phía Triều Tiên nhằm phòng chống dịch bệnh Ebola năm 2014.

Tháng 10 năm ngoái, Triều Tiên đã đóng cửa biên giới đối với hầu hết người nước ngoài do lo ngại dịch Ebola lây lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục