Triệu tập 3 đối tượng chặn xe chở thi thể cháu bé tại bệnh viện

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đơn vị này vừa phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập 3 đối tượng liên quan đến vụ đánh tài xế xe cứu thương tại bệnh viện Việt Đức tối 23/3.
Triệu tập 3 đối tượng chặn xe chở thi thể cháu bé tại bệnh viện ảnh 1Chiếc xe cấp cứu chở thi thể cháu Sang bị nhóm người lạ mặt chặn lại tại cổng (Ảnh: Cộng tác viên Thanh Hà)

Ngày 24/3, đại diện Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đơn vị này vừa phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự -Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan điều tra, xác minh, triệu tập 3 đối tượng liên quan đến vụ đánh tài xế xe cứu thương tại bệnh viện Việt Đức tối 23/3.

Trước đó, như Vietnam+ đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ tối ngày 23/3, tại bệnh viện Việt Đức (Số 40 Phủ Doãn, phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm) đã xảy ra một vụ xô xát giữa nhóm côn đồ với lái xe và người nhà bệnh nhân.

Tới ngày 24/3, cảnh sát đã triệu tập 3 đối tượng có liên quan đến vụ việc. Theo đó, danh tính 3 đối tượng là: Trần Quốc Hiệp (sinh năm 1979, trú tại 39 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm); Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1981, quê ở Thủy Nguyên, Hải Phòng, đang tạm trú tại Tứ Liên, quận Tây Hồ); Cù Chí Quang (tức Tuấn, sinh năm 1977, trú tại Trung Phụng, Đống Đa).

Theo tài liệu điều tra, trước đó, khoảng 21 giờ ngày 23/3, anh Nguyễn Hữu Thông (sinh năm 1986, trú tại Tam Quang, Tương Dương, Nghệ An, là nhân viên Trung tâm giám định Pháp y tỉnh Nghệ An) đến công an phường Hàng Bông trình báo: 13 giờ 45 cùng ngày, anh Thông lái xe cứu thương chở bệnh nhân từ Nghệ An đến bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Do bệnh nhân tử vong nên gia đình đưa bệnh nhân về quê lo hậu sự. Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, khi anh Thông lái xe chở bệnh nhân ra ngoài cổng bệnh viện ở số 8 Phủ Doãn (quận Hoàn Kiếm) để về Nghệ An thì bị 3 đối tượng chặn lại.

Nhóm đối tượng này đã chửi bới, đánh anh Thông và làm vỡ một gương chiếu hậu của xe cứu thương. Sau đó, nhóm đối tượng bỏ đi.

Cũng trong ngày, Cục quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y Tế) đã có công văn về vụ việc này gửi bệnh viện Việt Đức. Công văn yêu cầu bệnh viện xem xét vai trò, trách nhiệm của bộ phận an ninh bệnh viện, tăng cường phối hợp với các lực lượng an ninh để bảo đảm an toàn cho người bệnh, người nhà trong khuôn viên bệnh viện.

Ngoài ra, Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng yêu cầu Bệnh viện Việt Đức phải gửi báo cáo về sự việc này lên Cục trước ngày 1/4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục