Triều Tiên: 6 cựu quan chức được chứng minh vô tội

Ít nhất sáu cựu quan chức chính phủ từng bị kết tội dưới thời cố lãnh đạo Kim Jong Il đã được điều tra lại và chứng minh là vô tội.
Báo Mainichi ngày 2/5 dẫn lời một số nguồn tin gần gũi với giới lãnh đạo Triều Tiên cho biết, ít nhất sáu cựu quan chức chính phủ từng bị kết tội dưới thời cố lãnh đạo Kim Jong Il đã được nhà lãnh đạo mới Kim Jong Un chỉ thị tiến hành điều tra lại và chứng minh là vô tội.

Nguồn tin cho biết ông Kim Jong Un hồi tháng 2/2012 đã chỉ thị cho cơ quan điều tra xem xét lại tội danh của các quan chức từng bị kết tội dưới thời ông Kim Jong Il.

Theo kết quả điều tra, ít nhất sáu cựu quan chức đã được chứng minh là “không phù hợp với các tội danh bị kết tội trước đây.”

Đặc biệt trong số này, có một cựu cục phó thứ nhất thuộc Bộ Bảo vệ An ninh nhân dân, từng bị kết án xử bắn với tội danh làm gián điệp nhưng đã được chứng minh là vô tội, hủy bỏ lệnh xử bắn và phục hồi chức danh cũ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục