Triều Tiên bác bỏ lời lên án của Liên hợp quốc về vụ phóng tên lửa

Triều Tiên bác bỏ lời lên án của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến vụ phóng tên lửa gần đây nhất của Bình Nhưỡng và cảnh báo rằng họ sẽ phát triển các loại vũ khí hạt nhân tiên tiến.
Triều Tiên bác bỏ lời lên án của Liên hợp quốc về vụ phóng tên lửa ảnh 1Tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung Hwasong-12 được Triều Tiên phóng thử ngày 14/5. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, Triều Tiên ngày 23/5 đã bác bỏ lời lên án của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến vụ phóng tên lửa gần đây nhất của Bình Nhưỡng và cảnh báo rằng họ sẽ phát triển các loại vũ khí hạt nhân tiên tiến và đa dạng hơn.

[Yonhap: Triều Tiên bắn một vật thể qua biên giới Hàn Quốc]

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố rằng Bình Nhưỡng bác bỏ việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua một tuyên bố báo chí lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên ngày 21/5 vừa qua, đồng thời cáo buộc Mỹ đã cố cho rằng quá trình bình thường tăng cường khả năng quân sự để tự vệ của Triều Tiên là sai trái.

Quan chức trên nhấn mạnh: “Hành động hèn hạ của Mỹ và những kẻ theo đuôi liên quan đến biện pháp tăng cường sức mạnh hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ chỉ làm gia tăng lòng thù địch của chúng ta đối với chúng và thúc đẩy các nỗ lực đa dạng hóa và hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của chúng ta."

Vào ngày 22/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã mạnh mẽ lên án vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên và cảnh báo sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt chống Bình Nhưỡng. Lâu nay Triều Tiên vẫn tuyên bố rằng họ phát triển các loại vũ khí hạt nhân là để răn đe trước chính sách thù địch của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục