Triều Tiên: Các phương tiện tấn công hạt nhân sẵn sàng khai hỏa

Triều Tiên tuyên bố các phương tiện tấn công hạt nhân đang nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và lục địa Mỹ luôn sẵn sàng khai hỏa.
Triều Tiên: Các phương tiện tấn công hạt nhân sẵn sàng khai hỏa ảnh 1Binh lính Mỹ tại thành phố Paju ngày 7/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin Yonhap ngày 7/3 cho biết, trong phản ứng mới nhất nhằm vào cuộc tập trận chung thường niên của Mỹ và Hàn Quốc dự kiến bắt đầu cùng ngày, quân đội Triều Tiên đã đe dọa sẽ tiến hành một cuộc tấn công toàn diện chống lại liên quân này.

Theo hãng tin trên, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cùng ngày đã đăng tải tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên (cơ quan quyền lực cao nhất theo hiến pháp nước này) khẳng định: “Quân đội và nhân dân Triều Tiên sẽ tiến hành các hành động quân sự để tấn công phủ đầu nhằm vào kẻ thù.”

Ủy ban trên cũng đe dọa các mục tiêu chủ yếu của Hàn Quốc đang nằm trong tầm bắn của Bình Nhưỡng, đồng thời các phương tiện tấn công hạt nhân của Bình Nhưỡng đang nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và lục địa Mỹ luôn sẵn sàng khai hỏa.

Tuyên bố có đoạn: “Thậm chí nếu ngay bây giờ chúng ta nhấn nút để tiêu diệt kẻ thù thì tất cả các căn cứ của kẻ địch sẽ chìm trong biển lửa và đống tro tàn.”

Tuyên bố trên là động thái mới nhất của Triều Tiên nhằm phản ứng lại cuộc tập trận chung thường niên của Mỹ và Hàn Quốc dự kiến diễn ra từ ngày 7/3-30/4 với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, trong đó có sự tham gia của 300.000 binh sỹ Hàn Quốc và 15.000 binh sỹ Mỹ.

Hàn Quốc và Mỹ luôn khẳng định đây là cuộc tập trận thường niên hoàn toàn mang tính chất phòng thủ, tuy nhiên Triều Tiên lại coi đây là cuộc tập dượt nhằm chuẩn bị cho các hành động xâm lược nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục