Triều Tiên cảnh báo Mỹ sẽ "diệt vong" nếu châm ngòi chiến tranh

Theo Kyodo, ngày 25/7, Bộ Ngoại giao Triều Tiên ra thông cáo cảnh báo Mỹ sẽ "diệt vong" nếu nước này "châm ngòi" Chiến tranh Triều Tiên thứ 2.
Triều Tiên cảnh báo Mỹ sẽ "diệt vong" nếu châm ngòi chiến tranh ảnh 1Tên lửa chiến thuật được phóng lên từ một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 25/7, Bộ Ngoại giao Triều Tiên ra thông cáo cảnh báo Mỹ sẽ "diệt vong" nếu nước này "châm ngòi" Chiến tranh Triều Tiên thứ 2.

Thông cáo trên, được Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) trích dẫn, khẳng định Triều Tiên đã giành chiến thắng trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 "khi đương đầu với súng trường và bom nguyên tử (bom A)" và rằng trong một cuộc chiến tương tự thứ 2, nếu Mỹ châm ngòi xung đột thì Mỹ sẽ "không bao giờ tránh được kết cục diệt vong, với việc không còn ai tới ký văn kiện đầu hàng."

Tuyên bố trên được đưa ra 2 ngày trước lễ kỷ niệm ngày ký thỏa thuận đình chiến giữa hai miền Triều Tiên năm 1953 - ngừng song chưa chính thức khép lại Chiến tranh Triều Tiên.

Trong khi Hàn Quốc sẽ không chính thức tổ chức lễ kỷ niệm trên, thì Triều Tiên sẽ đánh dấu sự kiện này bằng một ngày lễ toàn quốc vào ngày 27/7, còn được Bình Nhưỡng gọi là Ngày Chiến thắng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục