Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc phá hoại nỗ lực hòa bình

Triều Tiên đã tố cáo Hàn Quốc cố ý hủy hoại các nỗ lực xoa dịu căng thẳng quân sự, đồng thời cảnh báo viễn cảnh "u ám" về việc nối lại đối thoại cấp cao giữa 2 miền.
Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc phá hoại nỗ lực hòa bình ảnh 1Đoàn đàm phán Hàn Quốc - Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, tối 16/10, Triều Tiên đã tố cáo Hàn Quốc cố ý hủy hoại các nỗ lực xoa dịu căng thẳng quân sự, đồng thời cảnh báo viễn cảnh "u ám" về việc nối lại đối thoại cấp cao giữa 2 miền.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã đăng tải bức thông điệp dài 1.500 từ, trong đó đưa ra quan điểm riêng về cuộc đàm phán quân sự kín hôm 15/10 kết thúc trong bế tắc, đồng thời chỉ trích Hàn Quốc bị "chứng phức cảm bị hành hạ (chứng bệnh luôn cho mình bị tấn công),'' cũng như thói đạo đức giả và ngạo mạn của Seoul.

Thông điệp nêu rõ: "Thái độ của phía Hàn Quốc khiến Triều Tiên thất vọng và phẫn nộ. Thực tế rõ ràng là triển vọng để tổ chức cuộc tiếp xúc cấp cao Hàn-Triều là u ám.''

Trước đó, Triều Tiên và Hàn Quốc đã tiến hành đàm phán để giải quyết tình trạng leo thang căng thẳng liên quan tới các vụ đấu súng ở khu vực biên giới liên Triều trên bộ và trên biển.

Tại đây, Triều Tiên đã yêu cầu Hàn Quốc có biện pháp ngăn cấm các nhà hoạt động thả bóng bay mang theo truyền đơn chống Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Seoul nói rằng không có cơ sở pháp lý để cấm hoạt động này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục