Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc tăng xâm phạm vùng biển tranh chấp

Triều Tiên đã cáo buộc Hàn Quốc xâm phạm khu vực mà Bình Nhưỡng tuyên bố là vùng biển thuộc lãnh thổ của mình tại Hoàng Hải.
Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc tăng xâm phạm vùng biển tranh chấp ảnh 1Các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được phóng thử trong một buổi diễn tập quân sự của đơn vị pháo binh Hwaesong thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo THX, ngày 29/4, Triều Tiên đã cáo buộc Hàn Quốc xâm phạm khu vực mà Bình Nhưỡng tuyên bố là vùng biển thuộc lãnh thổ của mình tại Hoàng Hải.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố hành động xâm phạm của các tàu chiến của Hải quân Hàn Quốc "gần đây tăng đột ngột."

Ngoài ra, KCNA cũng cho biết việc gia tăng xâm nhập này nhằm biến Đường ranh giới phía Bắc (NLL) trở thành một "việc đã rồi."


[Quân đội Triều Tiên đang trong tình trạng báo động cao nhất]

NLL là đường phân định ranh giới biển tranh chấp ở Hoàng Hải giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Dù Triều Tiên chưa bao giờ chính thức công nhận NNL, hải quân hai nước vẫn thường xuyên tuần tra tại khu vực này.

Cáo buộc trên của Bình Nhưỡng được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục