Triều Tiên chỉ trích tuyên bố chung Hàn-Mỹ về chương trình hạt nhân

Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye về tuyên bố chung với người đồng cấp Mỹ Barack Obama liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Triều Tiên chỉ trích tuyên bố chung Hàn-Mỹ về chương trình hạt nhân ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại Washington DC ngày 16/10. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Ngày 19/10, Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye về tuyên bố chung cấp thượng đỉnh mới đây nhất với người đồng cấp Mỹ Barack Obama liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, đồng thời cho rằng bà Park Geun-hye đang dựng nên một “vở hài kịch trơ trẽn” chống Bình Nhưỡng.

Một bài bình luận của tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, được hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích đăng có đoạn viết: “Bà ta (Tổng thống Park Geun-hye) sẽ phạm sai lầm nghiêm trọng nếu cho rằng mình có thể làm cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sợ hãi bằng ‘tuyên bố chung về Triều Tiên’... Bà ta cần phải hiểu rõ rằng hậu quả thảm khốc sẽ xảy ra sau những lời nói và hành động liều lĩnh của mình."

​Bên cạnh đó, bài báo còn nhấn mạnh Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ kho vũ khí hạt nhân trừ khi Mỹ rút lại chính sách thù địch chống Bình Nhưỡng.

Tuần trước, bà Park Geun-hye cùng ông Obama đã có cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ tư và ra một tuyên bố chung về Triều Tiên, trong đó hai bên tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu chung là “phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách toàn diện, có thể kiểm chứng được và không thể đảo ngược bằng giải pháp hòa bình”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục