"Triều Tiên chưa đạt trình độ gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa"

Ngày 12/10, Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Na Seung-yong cho biết Bình Nhưỡng vẫn chưa đủ khả năng gắn các đầu đạn hạt nhân vào tên lửa đạn đạo.
"Triều Tiên chưa đạt trình độ gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa" ảnh 1Tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. (Nguồn: EPA)

THX đưa tin, ngày 12/10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên vẫn chưa sở hữu công nghệ gắn các đầu đạn hạt nhân vào tên lửa đạn đạo.

Trả lời họp báo, Phó phát ngôn viên bộ trên Na Seung-yong nói rằng Triều Tiên được đánh giá là đã đạt tới trình độ đáng kể trong công nghệ thu nhỏ kích thước các đầu đạn hạt nhân, tuy nhiên Bình Nhưỡng vẫn chưa đủ khả năng gắn các đầu đạn hạt nhân vào tên lửa đạn đạo.

Trước đó trong buổi lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945-10/10/2015), nước này đã tiết lộ về một loại tên lửa chiến thuật mang tên KN-08 có mũi tròn “được gắn các loại đầu đạn hạt nhân với kích cỡ thu nhỏ.”

Người phát ngôn Na lưu ý rằng hiện chưa có kết luận nào được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích liệu những tên lửa đó có khả năng mang theo bom nguyên tử hay không.

Cũng trong lễ duyệt binh hôm 10/10, Triều Tiên đã cho ra mắt các bệ phóng rocket đa nòng 300mm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục