Triều Tiên có khả năng tiến hành 2 vụ thử hạt nhân

Trong một bài phỏng vấn, ông Lee Myung-bak cho rằng Triều Tiên có khả năng sẽ tiến hành đồng thời ít nhất hai vụ thử hạt nhân.
Kyodo đưa tin, tờ Chosun Ilbo ngày 5/2 dẫn bài phỏng vấn ông Lee Myung-bak ngày 4/2 cho rằng Triều Tiên có khả năng sẽ tiến hành đồng thời ít nhất hai vụ thử hạt nhân.

Về việc Triều Tiên gần đây tuyên bố sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân ở "cấp độ cao hơn" so với trước đó, Tổng thống Lee nhận định Triều Tiên dường như sẽ tìm cách chế tạo đầu đạn hạt nhân trang bị cho tên lửa.

Ông nói: "Việc Triều Tiên thử các loại vũ khí hạt nhân nhỏ đồng nghĩa với việc đẩy tình hình lên mức độ thực sự nguy hiểm do Bình Nhưỡng có thể chuyển loại vũ khí đó ra nước ngoài hoặc trang bị cho các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa."

Báo Chosun Ilbo còn cho rằng, nếu Triều Tiên muốn trang bị đầu đạn hạt nhân cho tên lửa Scud hoặc tên lửa Nodong thì nước này cần phải giảm kích cỡ của đầu đạn xuống dưới 88cm và trọng lượng dưới 1 tấn. Tuy nhiên, các quả bom nguyên tử của Triều Tiên được cho là vẫn duy trì trọng lượng từ 2-3 tấn

Trong khí đó, Đài KBS đưa tin, Hàn Quốc và Trung Quốc vừa tổ chức cuộc họp khẩn cấp nhằm ngăn chặn Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba.

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh và truyền hình KBS tại Bắc Kinh hôm 4/2, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lim Sung-nam cho biết ông sẽ chia sẻ ý kiến đánh giá về tình hình Bán đảo Triều Tiên trong thời gian gần đây và thảo luận biện pháp đối phó toàn diện cùng với Bắc Kinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục