Triều Tiên có thể thử hạt nhân thứ 5 mà không cảnh báo

Triều Tiên có thể thử hạt nhân thứ 5 mà không có dấu hiệu cảnh báo

Triều Tiên đã khiến các cơ quan tình báo "vất vả" hơn trong việc phát hiện các hoạt động chuẩn bị thử hạt nhân và có thể tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5 mà không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo.
Triều Tiên có thể thử hạt nhân thứ 5 mà không có dấu hiệu cảnh báo ảnh 1 Biểu đồ mô tả rung chấn của động đất gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên, tại nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trang mạng 38 North của Viện Mỹ-Triều (USKI) thuộc Đại học Johns Hopkins có trụ sở tại Washington (Mỹ) ngày 16/2 cho rằng Triều Tiên đã khiến các cơ quan tình báo "vất vả" hơn trong việc phát hiện các hoạt động chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân và nay Bình Nhưỡng có thể tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5 "mà gần như hoặc không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào."

Theo USKI, vụ thử hạt nhân thứ 4 hôm 6/1 vừa qua đã cho thấy Triều Tiên "dường như đã thay đổi các phương thức chuẩn bị cũ" và các hoạt động chuẩn bị nay không còn có thể bị phát hiện chỉ bằng cách phân tích hình ảnh vệ tinh.

USKI đã công bố các hình ảnh từ vệ tinh thương mại có từ ngày 1/2 và 7/2, chụp bãi thử hạt nhân Punggye-ri nằm ở tỉnh Bắc Hamgyong của Triều Tiên.

Những hình ảnh cho thấy "các vật thể không xác định tại nhiều địa điểm khác nhau" gần hầm thử. Đây có thể là một nhóm khảo sát đang đánh giá về vụ thử hạt nhân hôm 6/1, tiến hành chuẩn bị cho một vụ thử khác hoặc đóng kín đường hầm để ngăn rò rỉ phóng xạ.

USKI cũng nhận định Triều Tiên có thể đã hoàn tất việc xây dựng các hầm và sẵn sàng cho một vụ thử nếu nước này muốn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục