Triều Tiên công bố kế hoạch phát triển 13 đặc khu kinh tế

Theo KCNA, Triều Tiên sẽ phát triển 13 khu vực trên toàn quốc thành đặc khu kinh tế, công nghiệp, du lịch, phát triển nông nghiệp cũng như sản xuất xuất khẩu.
Triều Tiên công bố kế hoạch phát triển 13 đặc khu kinh tế ảnh 1Công nhân Triều Tiên. Ảnh minh họa. (Nguồn: Korea Times)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/1 cho biết nước này đã đưa ra một kế hoạch chi tiết để phát triển 13 đặc khu kinh tế trong nỗ lực tăng cường trao đổi và hợp tác quốc tế.

KCNA cho hay kế hoạch trên đã được Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) thông qua, theo đó Triều Tiên sẽ phát triển 13 khu vực trên toàn quốc thành đặc khu kinh tế, công nghiệp, du lịch, phát triển nông nghiệp cũng như sản xuất xuất khẩu.

Các khu vực phát triển bao gồm thành phố ven biển phía Bắc Chongjin và con sông biên giới phía Bắc Amnok cũng như thành phố biên giới phía Bắc Manpo.

Ông Yun Yong-sok, Phó Chủ tịch Hiệp hội phát triển kinh tế Triều Tiên được dẫn lời nói: “Ủy ban nhân dân các tỉnh (liên quan) đã lập kế hoạch phát triển tổng thể, trong đó bao gồm (xây dựng) nhà cửa, đường sá, điện tử và mạng lưới thông tin liên lạc theo nguyên tắc xây dựng cơ sở hạ tầng."

Ông Yun cũng lưu ý Triều Tiên có kế hoạch tăng cường trao đổi và hợp tác quốc tế thông qua các khu vực phát triển kinh tế, trong đó đảm bảo ưu đãi đối với các hoạt động kinh tế trong nước.

Kể từ khi Quốc hội Triều Tiên thông qua luật khu vực phát triển kinh tế hồi năm 2013, cả nước đã thành lập được 19 khu vực phát triển kinh tế, trong đó có sáu khu vực được thành lập năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục