Triều Tiên đã trả tự do cho một mục sư người Canada

Rim Hyon Su, một công dân Canada, đã được tại ngoại sau khi đã đóng tiền bảo lãnh theo quyết định của Tòa án Trung ương Triều Tiên vào ngày 9/8.
Triều Tiên đã trả tự do cho một mục sư người Canada ảnh 1Ông Rim Hyon Su. (Nguồn: KNCA/Reuters)

Reuters dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9/8 cho biết nước này đã trả tự do cho một mục sư người Canada vốn bị kết án tù chung thân vì những cáo buộc nhân quyền.

KCNA nêu rõ: "Rim Hyon Su, một công dân Canada, đã được tại ngoại sau khi đã đóng tiền bảo lãnh theo quyết định của Tòa án Trung ương Triều Tiên vào ngày 9/8."

Rim Hyon Su, còn được biết với tên gọi Hyeon Soo Lim, là mục sư tại một trong những nhà thờ lớn nhất của Canada.

[Canada cử quan chức cấp cao đến Triều Tiên vì vụ linh mục bị giam giữ]

Ông Rim đã bị kết án lao động khổ sai chung thân vào tháng 12/2015 về tội danh mà Triều Tiên nói là âm mưu lật đổ chế độ.

Gia đình ông Rim nói với truyền thông địa phương họ đang ngày càng lo ngại cho tình trạng sức khỏe của ông, sau cái chết của một sinh viên người Mỹ xảy ra hồi tháng Sáu chỉ vài ngày sau khi anh này được thả ra khỏi nhà tù Triều Tiên.

Tại thời điểm ông Rim bị bắt giữ, các thành viên của Tổ chức của các nhà truyền giáo Triều Tiên ở Canada và Mỹ gọi ông Rim là một trong những người truyền giáo Cơ Đốc có ảnh hưởng nhất hoạt động ở Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục