Triều Tiên đạt bước tiến đáng kể trong tăng cường khả năng hạt nhân

Sách Trắng quốc phòng năm 2016 của Hàn Quốc đánh giá Triều Tiên đã đạt được những bước tiến “đáng kể” trong việc tăng cường khả năng hạt nhân như lượng nguyên liệu và công nghệ thu nhỏ đầu đạn.
Triều Tiên đạt bước tiến đáng kể trong tăng cường khả năng hạt nhân ảnh 1Tên lửa đạn đạo chiến lược tầm xa đất đối đất Hwasong-10 được phóng tại một địa điểm bí mật của Triều Tiên. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn Sách Trắng quốc phòng năm 2016 của Hàn Quốc đánh giá rằng Triều Tiên gần đây đã đạt được những bước tiến “đáng kể” trong việc tăng cường khả năng hạt nhân như lượng nguyên liệu và công nghệ thu nhỏ đầu đạn.

Cũng theo tài liệu này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận định Triều Tiên hiện sở hữu khoảng 50kg plutoni ở cấp độ có thể dùng để chế tạo vũ khí, đủ để sản xuất 10 đầu đạn hạt nhân. Con số này trong Sách Trắng quốc phòng của Hàn Quốc công bố năm 2014 chỉ là 40kg.

Một quan chức của bộ trên được dẫn lời cho rằng Triều Tiên chưa làm chủ được các công nghệ liên quan đến tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và hiện đang trong quá trình hoàn thiện khả năng bay của tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Ngoài ra, Sách Trắng cũng đưa ra những con số mới về sức mạnh quân sự thông thường của Triều Tiên như số lượng binh syx tăng từ 1,2 triệu người trong năm 2014 lên 1,28 triệu người trong năm 2016, Không quân giảm từ 120.000 người xuống còn 110.000 người, còn Hải quân thì vẫn được duy trì ở mức 60.000 người.

Sách Trắng quốc phòng năm 2016 của Hàn Quốc được công bố trong bối cảnh tình trạng căng thẳng đang gia tăng sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể bắn tới phần lãnh thổ của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục