Triều Tiên đẩy mạnh giáo dục về việc chống Nhật Bản và Mỹ

Triều Tiên đã tăng cường nỗ lực giáo dục người dân về "lịch sử xâm lược" của Nhật Bản và Mỹ thông qua một cơ sở mới được xây dựng.
Triều Tiên đẩy mạnh giáo dục về việc chống Nhật Bản và Mỹ ảnh 1Người dân Triều Tiên đi trên một cây cầu bắc qua sông Taedong. (Nguồn: Sputniknews)

Theo hãng tin Kyodo, Triều Tiên đã tăng cường nỗ lực giáo dục người dân về "lịch sử xâm lược" của Nhật Bản và Mỹ thông qua một cơ sở mới được xây dựng.

"Nhà Quốc gia về Giáo dục" lưu trữ khoảng 1.700 bức ảnh và hàng nghìn hiện vật thể hiện "bản chất xâm lược" của Nhật Bản và Mỹ, được mở cửa cuối tháng 6 tại Bình Nhưỡng. Kyodo News ngày 12/8 trở thành hãng tin nước ngoài đầu tiên nhìn thấy tòa nhà này.

Theo giới chức Triều Tiên, tòa nhà 3 tầng, diện tích gần 4.000 m2, là cơ sở đầu tiên tại Bình Nhưỡng chú trọng vào giáo dục chống Nhật. Tầng 1 của tòa nhà là về giáo dục chống Mỹ, còn tầng 2 thì tập trung vào Nhật Bản.

Truyền thông Triều Tiên cho biết, cơ sở trên sẽ là nơi giúp người dân nhận thấy rõ những kẻ thù chính là ai cũng như củng cố quyết tâm trả thù./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục