Triều Tiên đề nghị Hàn Quốc trao trả những công dân đào tẩu

Triều Tiên ngày 9/6 đã đề nghị Hàn Quốc cho hồi hương tất cả những công dân nước này đào tẩu tới Hàn Quốc trong khi làm việc tại các nhà hàng ở những quốc gia khác.
Triều Tiên đề nghị Hàn Quốc trao trả những công dân đào tẩu ảnh 1Nhân viên nhà hàng Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Theo hãng tin Kyodo, Triều Tiên ngày 9/6 đã đề nghị Hàn Quốc cho hồi hương tất cả những công dân nước này đào tẩu tới Hàn Quốc trong khi làm việc tại các nhà hàng ở những quốc gia khác, mô tả họ là "những người bị bắt cóc" và đến Hàn Quốc trái với nguyện vọng của họ.

Triều Tiên đã yêu cầu giới chức Hàn Quốc "xin lỗi trước toàn thể đất nước về vụ bắt cóc các công dân (Triều Tiên) và trao trả vô điều kiện tất cả những người bị bắt cóc."

Tuyên bố trên được Triều Tiên đưa ra chỉ vài ngày sau khi giới chức Seoul xác nhận 3 công nhân Triều Tiên làm việc tại một nhà hàng Triều Tiên ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đã đến Hàn Quốc.

Cách đây khoảng 2 tháng, cũng có một nhóm 13 người Triều Tiên làm việc tại Ninh Ba, Chiết Giang (Trung Quốc) đã bỏ trốn đến Seoul../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục