Triều Tiên đề nghị tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ

Triều Tiên đề nghị tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ về đề xuất của Bình Nhưỡng nhằm ngừng các vụ thử hạt nhân.
Triều Tiên đề nghị tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ ảnh 1Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc An Myong Hun phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở của Liên hợp quốc tại New York. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 13/1, Triều Tiên đã đề nghị tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ về đề xuất của Bình Nhưỡng nhằm ngừng các vụ thử hạt nhân, đồng thời gợi ý đối thoại có thể mở đường cho những thay đổi trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc An Myong Hun nêu rõ: "Chúng tôi đã sẵn sàng. Chính phủ Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên sẵn sàng giải thích trực tiếp cho Mỹ ý định của mình đằng sau lời đề xuất này... Nếu đề xuất này được thực hiện trong năm nay, thì nhiều điều sẽ trở nên khả thi," có ý chỉ cuộc đàm phán trực tiếp sẽ dẫn tới sự can dự lớn hơn của Triều Tiên.

Vị Phó Đại sứ Triều Tiên đồng thời khẳng định nước này không liên quan đến vụ tấn công mạng nhằm vào hãng Sony và cho rằng chính quyền Mỹ cần đưa ra bằng chứng về hành vi sai trái của Bình Nhưỡng.

Trong một thông điệp được chuyển cho phía Mỹ hôm 9/1, Triều Tiên đề xuất sẽ ngừng các vụ thử hạt nhân nếu Mỹ tạm thời hủy bỏ các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Washington đã ngay lập tức bác bỏ đề xuất này, coi đó là “mối đe dọa tiềm ẩn” và kêu gọi Triều Tiên thực hiện các cam kết phi hạt nhân hóa của mình.

Ông An cho rằng bác bỏ đề xuất này đồng nghĩa với việc Mỹ có ý định duy trì chính sách “thù địch” đối với Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục