Triều Tiên dọa đáp trả nếu Mỹ-Hàn tiến hành tập trận chung

Triều Tiên dọa sẽ lựa chọn chiến thuật "hạt nhân đấu hạt nhân," "tên lửa đấu tên lửa" để đáp trả cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Triều Tiên dọa đáp trả nếu Mỹ-Hàn tiến hành tập trận chung ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi." (Nguồn: Getty Images)

Theo Tân Hoa xã, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 31/7 đưa tin Bình Nhưỡng đã yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc hủy bỏ ngay lập tức cuộc tập trận quân sự chung mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi" (UFG) năm nay.

Trong một tuyên bố do KCNA đăng tải, một người phát ngôn Ủy ban Hòa bình Quốc gia Triều Tiên nói: "Các cuộc tập trận của họ không chỉ là thách thức rõ ràng đối với những nỗ lực chân thành của Triều Tiên trong việc cải thiện quan hệ liên Triều và hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, mà còn là hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng nhằm vào Bình Nhưỡng."

Quan chức trên cũng cảnh báo tất cả các lực lượng quân sự tham gia cuộc tập trận này và những thế lực đứng đằng sau họ, trong đó có Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, Chongwadae (Phủ Tổng thống Hàn Quốc) cùng các căn cứ quân sự ở Hàn Quốc và nước ngoài, sẽ trở thành mục tiêu của các vụ tấn công hỏa lực chính xác cực kỳ hiện đại của Triều Tiên, như các rocket chiến lược và chiến thuật.

Tuyên bố nêu rõ để đáp trả các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, Triều Tiên có kế hoạch tiến hành tập trận quân sự một cách đều đặn và sẽ lựa chọn chiến thuật "hạt nhân đấu hạt nhân," "tên lửa đấu tên lửa" để phản công.

Theo KCNA, giới chức quân đội Hàn Quốc đã tuyên bố "chiến lược răn đe thích hợp" sẽ chính thức được áp dụng trong cuộc tập trận chung để đối phó với "các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa" từ Triều Tiên.

UFG là cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, thường diễn ra vào tháng Tám hoặc tháng Chín hàng năm, bắt đầu từ năm 1975, ban đầu có tên "Ống kính tiêu cự Ulchi" nhằm bảo vệ Hàn Quốc trước các cuộc tấn công từ Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục