Triều Tiên dọa trả đũa vụ Hàn Quốc không hồi hương 3 ngư dân

Triều Tiên dọa trả đũa vụ Hàn Quốc không hồi hương 3 ngư dân đào tẩu

Triều Tiên muốn Hàn Quốc hồi hương toàn bộ 5 ngư dân Triều Tiên mà nước này cứu được trên biển và đe dọa trả đũa nếu Hàn Quốc không hồi hương 3 công dân muốn ở lại Xứ sở Kim chi.
Triều Tiên dọa trả đũa vụ Hàn Quốc không hồi hương 3 ngư dân đào tẩu ảnh 1Một tàu cá Triều Tiên neo đậu ở khu vực giới tuyến trên biển phía Tây. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin Bình Nhưỡng ngày 8/7 đã đe dọa sẽ trả đũa vụ Hàn Quốc không hồi hương 3 công dân Triều Tiên được cứu trên một tàu cá bị trôi giạt trên biển.

Hôm 4/7, một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã cứu được 5 ngư dân Triều Tiên sau khi phát hiện tàu của họ đang trôi giạt qua hải giới ngoài khơi bờ biển phía Đông của Hàn Quốc.

Seoul đã gửi thông điệp tới Bình Nhưỡng, đề cập đến việc cho hồi hương 2 ngư dân trong khi 3 người còn lại mong muốn được sinh sống tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, Triều Tiên đã bác đề nghị trên và muốn toàn bộ 5 ngư dân này phải được cho hồi hương.

Trên trang web chính thức Uriminzokkiri của Bình Nhưỡng, người đứng đầu Hội Chữ thập Đỏ Triều Tiên Kang Su-Rin nêu rõ: “Nếu Hàn Quốc tiếp tục giữ lại những ngư dân này, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả cứng rắn,” song không nêu cụ thể đó là những hành động gì.

Ông này cũng kêu gọi Seoul cho hồi hương lập tức toàn bộ 5 ngư dân trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục