Triều Tiên đưa ra tiền tuyến hơn 20 tàu đổ bộ chạy đệm khí

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 24/8 đưa tin Triều Tiên xác nhận các tàu đổ bộ chiến lược đã rời căn cứ để ra tiền tuyến.
Triều Tiên đưa ra tiền tuyến hơn 20 tàu đổ bộ chạy đệm khí ảnh 1Tiền đồn quân sự Hàn Quốc (phía dưới) và Triều Tiên (phía trên) nhìn từ thành phố biên giới Paju ngày 21/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 24/8 đưa tin Triều Tiên xác nhận các tàu đổ bộ chiến lược - một trong ba lực lượng trọng tâm của quân đội nước này - đã rời căn cứ để ra tiền tuyến sau khi tuyên bố tình trạng chiến tranh hôm 20/8.

Các nguồn tin quân sự cho rằng Triều Tiên đã triển khai hơn 20 tàu đổ bộ chạy bằng đệm khí tới bờ biển Nampo thuộc khu vực biển phía Tây của bán đảo, kể từ sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố tình trạng chiến tranh.

Những tàu này, thuộc căn cứ quân sự Cheolsan ở tỉnh Pyeongan Bắc, đã được lệnh di chuyển hơn 60 km theo hướng Bắc ra đường ranh giới phương Bắc (NLL) giữa hai miền Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục