Triều Tiên gọi âm mưu Mỹ-Hàn là "một tuyên bố chiến tranh"

Phái bộ của Triều Tiên ờ LHQ tuyên bố ngày 11/5, âm mưu "khủng bố" do các cơ quan tình báo của Mỹ và Hàn Quốc tiến hành nhằm giết hại lãnh đạo Kim Jong-un là một "tuyên bố chiến tranh."
Triều Tiên gọi âm mưu Mỹ-Hàn là "một tuyên bố chiến tranh" ảnh 1Lãnh đạo Kim Jong-un. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AP và AFP đưa tin, Phái bộ của Triều Tiên tại Liên hợp quốc tuyên bố ngày 11/5 rằng âm mưu "khủng bố" do các cơ quan tình báo của Mỹ và Hàn Quốc tiến hành nhằm giết hại lãnh đạo Kim Jong-un là một "tuyên bố chiến tranh."

[Triều Tiên muốn dẫn độ những đối tượng âm mưu ám sát Kim Jong-un]

Theo phái bộ này, một "chiến dịch chống khủng bố kiểu Triều Tiên sẽ được phát động để loại bỏ các tổ chức tình báo và đặt ra âm mưu của Hàn Quốc và Mỹ."

Tuyên bố này cũng nhắc lại quyết tâm của Bình Nhưỡng "truy lùng và thẳng tay tiêu diệt mọi đối tượng khủng bố điên cuồng của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan Tình báo Hàn Quốc, đồng thời cho biết những tổ chức này đã cài "đối tượng khủng bố" vào nước này.

Mặt khác, phái bộ của Triều Tiên cũng kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc ủng hộ Bình Nhưỡng.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) chiều 11/5 đã thông báo về chiến thắng của tân Tổng thống theo đường lối cánh tả Hàn Quốc Moon Jae-In, người đã kêu gọi đối thoại cùng với các biện pháp trừng phạt và sức ép nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục