Triều Tiên: Hàn Quốc cản trở việc nối lại tour du lịch núi Kumgang

Triều Tiên đã cáo buộc Chính phủ Hàn Quốc cố tình cản trở việc nối lại các chương trình du lịch tới khu nghỉ dưỡng tại núi Kumgang ở miền Bắc nước này, vốn đã bị ngừng từ năm 2008.
Triều Tiên: Hàn Quốc cản trở việc nối lại tour du lịch núi Kumgang ảnh 1Du khách tại Khu du lịch núi Kumgang. (Nguồn: koogle.tv)

Ngày 4/7, Triều Tiên đã cáo buộc Chính phủ Hàn Quốc cố tình cản trở việc nối lại các chương trình du lịch tới khu nghỉ dưỡng tại núi Kumgang ở miền Bắc nước này, vốn đã bị ngừng từ năm 2008.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn phát biểu của một người phát ngôn cơ quan quản lý đặc khu trên cho biết: “Các tour du lịch tới núi Kumgang bị ngừng là do nhóm bảo thủ Hàn Quốc cố tình cản trở việc nối lại thông qua việc lạm dụng vụ việc liên quan đến một du khách Hàn Quốc để gây ra tình trạng đối đầu với đồng bào miền Bắc... Nhà cầm quyền Hàn Quốc đang lừa dối dư luận và cố khẳng định rằng các vấn đề như vậy xảy ra là do miền Bắc không chịu đáp lại lời kêu gọi đối thoại của họ về việc nối lại các tour du lịch.”

Các tour du lịch đến khu nghỉ dưỡng ở núi Kumgang, do Công ty Hyundai Asan của Hàn Quốc phát triển và điều hành và từng là một biểu tượng hòa giải giữa hai miền Triều Tiên, đã bị ngừng hoạt động từ khi một nữ du khách Hàn Quốc bị binh sỹ Triều Tiên bắn chết hồi năm 2008.

Hàn Quốc đã nhiều lần đòi Triều Tiên áp dụng một loạt các biện pháp để ngăn ngừa tái diễn các vụ việc tương tự, song các cuộc đàm phán giữa hai bên không đạt được kết quả và Bình Nhưỡng còn đòi tịch thu các cơ sở và tài sản của Hyundai Asan tại khu nghỉ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục