Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc tìm kiếm chính sách thống nhất dân tộc

Triều Tiên ngày 11/6 kêu gọi Hàn Quốc thay đổi chính sách về quan hệ liên Triều; cho rằng Seoul cần bác bỏ nỗ lực áp đặt các biện pháp trừng phạt của Mỹ và tìm kiếm sự thống nhất dân tộc.
Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc tìm kiếm chính sách thống nhất dân tộc ảnh 1(Nguồn: korea travel information)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Triều Tiên ngày 11/6 đã lên tiếng kêu gọi Hàn Quốc thay đổi chính sách liên quan đến mối quan hệ liên Triều, đồng thời cho rằng Seoul cần phải bác bỏ nỗ lực áp đặt các biện pháp trừng phạt của Mỹ và tìm kiếm sự thống nhất dân tộc.

Bài bình luận của nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, được trích dẫn nhấn mạnh rằng Hàn Quốc đã phớt lờ lời kêu gọi của Triều Tiên về việc hòa giải và thống nhất liên Triều trong khi theo đuôi chính sách thù địch của Mỹ chống Triều Tiên.

[Chuyên gia: Triều Tiên có thể dùng tên lửa hạt nhân để bắn rơi máy bay]

Bài viết nhấn mạnh: “Chúng ta cần loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của các thế lực bên ngoài vốn vẫn gây ra tình trạng chia cắt giữa chúng ta.”

Ngoài bài bình luận trên, tờ báo còn đăng một bài viết khác cho rằng Hàn Quốc đã sai lầm khi cho phép thực hiện các hoạt động giao lưu liên Triều trong khi áp dụng sức ép và biện pháp trừng phạt với Triều Tiên, cáo buộc rằng chính phủ hiện nay của Hàn Quốc đang đi vào vết xe đổ của chính phủ tiền nhiệm theo đường lối bảo thủ bằng cách tuyên bố sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

Các bài viết được đăng tải trong bối cảnh tân Tổng thống Moon Jae-in đang áp dụng cách tiếp cận mới hướng tới việc phi hạt nhân hóa, theo đó Seoul sẽ phản đối các hành động khiêu khích mới của Triều Tiên trong khi tìm kiếm cơ hội cải thiện quan hệ thông qua các cuộc đối thoại và hoạt động giao lưu dân sự liên Triều./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục