Triều Tiên không từ bỏ vũ khí hạt nhân, sẵn sàng tấn công Mỹ

Triều Tiên ngày 7/8 tuyên bố nước này không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân chiến lược và luôn ở tư thế sẵn sàng tấn công Mỹ.
Triều Tiên không từ bỏ vũ khí hạt nhân, sẵn sàng tấn công Mỹ ảnh 1Tên lửa chiến thuật được phóng lên từ một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Triều Tiên ngày 7/8 tuyên bố nước này không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân chiến lược và luôn ở tư thế sẵn sàng tấn công Mỹ.

Ngày 7/8, báo mạng DongA.com của Hàn Quốc dẫn nguồn báo Rodong - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - đăng bài bình luận với nội dung chỉ trích “Mỹ đang đề cập phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên và luôn kêu gọi đối thoại. Nhưng việc này hoàn toàn không có giá trị vì đó chỉ là mưu đồ xảo quyệt để trốn tránh trách nhiệm khi làm tình hình Bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng.”

Bài báo trên tờ Rodong viết: “Trong bối cảnh Mỹ là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới đang cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc bố trí phương tiện chiến tranh hạt nhân chĩa vào đất nước chúng tôi thì Triều Tiên không thể từ bỏ vũ khí hạt nhân, và rõ ràng việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên không bao giờ có thể trở thành hiện thực.”

Bài báo kết luận “Sức mạnh răn đe hạt nhân của chúng tôi không bao giờ là vật đem ra để mặc cả, cũng không phải thứ đem ra để trao đổi một cách mù quáng” và “Quan hệ Triều Tiên - Mỹ khó có thể tiến triển một khi Mỹ không từ bỏ chính sách thù địch đối với chúng tôi”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục