Triều Tiên lần đầu bầu cử địa phương dưới thời Kim Jong-un

Triều Tiên lần đầu bầu cử địa phương dưới thời lãnh đạo Kim Jong-un

Triều Tiên thông báo vào ngày 19/7 tới sẽ tổ chức bầu cử địa phương đầu tiên kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un kế nhiệm người cha Kim Jong-il từ cuối năm 2011.
Triều Tiên lần đầu bầu cử địa phương dưới thời lãnh đạo Kim Jong-un ảnh 1 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un (giữa) thăm Nhà máy Dệt Kim Jong-Suk ở thủ đô Bình Nhưỡng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 9/6, Triều Tiên thông báo vào ngày 19/7 tới sẽ tổ chức bầu cử địa phương đầu tiên kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un kế nhiệm người cha Kim Jong-il từ cuối năm 2011.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn thông báo của Đoàn Chủ tịch quốc hội Triều Tiên cho biết cuộc bầu cử địa phương lần này sẽ bầu ra các đại biểu đại diện cho các hội đồng tỉnh, thành phố và địa phương.

Sự kiện tương tự gần đây nhất được tổ chức ở Triều Tiên từ tháng 7/2011.

Các cuộc bầu cử địa phương được tổ chức 4 năm một lần chỉ mang tính hình thức vì các cử tri Triều Tiên hầu như đều ủng hộ cho toàn bộ ứng cử viên trong hơn 20.000 người đã được Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền lựa chọn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục