Triều Tiên lên án bài phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Triều Tiên lên án bài phát biểu hôm 14/8 của Thủ tướng Nhật nhân lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến 2, đồng thời cảnh báo ông Abe “chớ hành động bừa bãi nhằm khôi phục chủ nghĩa quân phiệt."
Triều Tiên lên án bài phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Abe phát biểu hôm 14/8. (Nguồn: AFP/Getty Images)

THX đưa tin, Triều Tiên ngày 19/8 đã lên án bài phát biểu hôm 14/8 của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhân lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II, đồng thời cảnh báo ông Abe “chớ hành động bừa bãi nhằm khôi phục chủ nghĩa quân phiệt.”

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn Ủy ban Quốc phòng Quốc gia (NDC) của nước này trong một tuyên bố cho rằng bài phát biểu trên của ông Abe “đáng lẽ phải gồm toàn những biểu hiện hối hận sâu sắc và lời xin lỗi chân thành về những lỗi lầm đẫm máu trong quá khứ của Nhật Bản khiến người dân Triều Tiên và các quốc gia châu Á khác phải gánh chịu thiệt hại cũng như những nỗi đau khổ... Nhưng phát biểu của ông Abe là một thách thức rõ ràng đối với chủ quyền và phẩm giá của Triều Tiên, công lý quốc tế và lương tâm nhân loại.”

Triều Tiên cũng hối thúc Thủ tướng Nhật Bản “xin lỗi vô điều kiện” về những hành động tàn bạo trong quá khứ của nước này, thực hiện bồi thường thiệt hại chiến tranh và ngăn chặn Tokyo tiến hành chiến tranh lần nữa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục