Triều Tiên lên án Hàn Quốc về vấn đề nhân quyền và chống khủng bố

Triều Tiên gọi việc Quốc hội Hàn Quốc thông qua các luật về tình hình nhân quyền ở Triều Tiên và chống khủng bố là một “hành động khiêu khích nghiêm trọng” và là một “tội ác lớn” chống Triều Tiên.
Triều Tiên lên án Hàn Quốc về vấn đề nhân quyền và chống khủng bố ảnh 1 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un thị sát cuộc bắn thử từ bệ phóng rocket đa nòng mới. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên ngày 4/3 đã gọi việc Quốc hội Hàn Quốc gần đây thông qua các luật về tình hình nhân quyền ở Triều Tiên và chống khủng bố là một “hành động khiêu khích nghiêm trọng” và là một “tội ác lớn” chống Triều Tiên.

Theo Yonhap, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của người phát ngôn Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên, nhấn mạnh: “Chúng ta đã cảnh báo rằng các dự luật về nhân quyền và chống khủng bố bị coi là lời tuyên chiến chống lại chúng ta, và chúng ta sẽ đáp trả việc trên một cách mạnh mẽ.”

Sau nhiều nỗ lực kéo dài trong nhiều năm qua nhưng không đạt được kết quả, Quốc hội Hàn Quốc ngày 2/3 vừa qua đã thông qua các dự luật liên quan đến những vấn đề trên, chỉ vài giờ trước khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí thông qua nghị quyết mới áp đặt những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất chống Triều Tiên sau khi nước này gần đây thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh lên quỹ đạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục